Hôm 15 và 16/10 - Ngày Lương thực Thế giới lần thứ 41, nghệ sĩ biểu diễn Yang Yexin gây chú ý khi rải 1.000 "hạt gạo vàng" xuống sông Hoàng Phố và nhiều địa điểm khác như thùng rác, hố ga và các không gian xanh ở Thượng Hải, nhằm cảnh báo người dân về sự nghiêm trọng của tình trạng lãng phí thực phẩm ở Trung Quốc. "Gạo vàng" là 500 gram vàng nguyên chất được tào thành hình những hạt nhỏ như hạt gạo, ước tính giá trị 230.000 nhân dân tệ (35.700 USD).
"Lãng phí những thứ bình thường không thể thu hút sự quan tâm của mọi người vào lúc này. Chỉ sự lãng phí tột độ mới có thể khiến mọi người nhận thấy vấn đề nghiêm trọng ra sao, từ đó dần thay đổi suy nghĩ và hành vi của họ", Yang viết trên Weibo hôm 17/10.
Tuy nhiên, thay vì được công chúng đón nhận, hành động của Yang vấp phải chỉ trích dữ dội. Nhiều người nhận định Yang "phô trương quá mức". Một số khác chỉ ra điều nực cười là Yang chọn cách gây chú ý với vấn đề lãng phí thực phẩm bằng cách lãng phí một nguồn tài nguyên khác. "Vàng có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Vứt gạo là lãng phí, vậy vứt vàng không lãng phí hay sao?", một thành viên Weibo bình luận.
Đến sáng 18/10, hơn 60% trong 27.000 thành viên Weibo phản ứng với câu chuyện của Yang, nói rằng họ nghĩ hành động ném những hạt gạo vàng là quá lãng phí. Ngoài ra, việc này không giúp nâng cao nhận thức của mọi người trong việc tiết kiệm thực phẩm.
Hashtag "Ném 1.000 hạt gạo vàng xuống sông Hoàng Phố" thu hút 200 triệu lượt xem trên Weibo. Vài người ủng hộ cho rằng Yang đã thành công khi tạo nên một cuộc tranh luận. "Một số người nói thật lãng phí khi vứt đi một hạt vàng nhưng họ không quan tâm chút nào khi vứt đi một hạt gạo. Đây chính xác là đối tượng mà nghệ sĩ muốn chế nhạo", một người dùng Weibo nói.
Trước những chỉ trích, Yang phản ứng bằng cách so sánh gạo với vàng và vàng như rác.
Vài năm gần đây, chính quyền Trung Quốc liên tục cảnh báo tình trạng lãng phí thực phẩm, triển khai chiến dịch "đĩa sạch" trên khắp cả nước, kêu gọi người dân không chuẩn bị hay gọi món nhiều hơn sức ăn của mình. Hồi tháng 4, Bắc Kinh cũng thông qua luật chống lãng phí để xử phạt những người lãng phí thực phẩm, hiện tượng mà theo mô tả của Chủ tịch nước Tập Cận Bình là "gây sốc".
Hướng Dương (Theo SCMP)