Nghệ sĩ Tấn Tài tên thật là Lê Tấn Tài. Ông sinh năm 1938, quê ở xã Vĩnh Trạch, huyện Núi Sập, tỉnh An Giang. Trước khi trở thành nghệ sĩ, ông là thầy giáo của trường Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang. Sở hữu giọng ca cải lương trầm, buồn dễ đi vào lòng người, Tấn Tài mạnh dạn rời quê lên Sài Gòn theo đuổi niềm đam mê và gặt hái không ít thành công. Những năm cuối thập niên 60 đầu 70, ông được mệnh danh là “Ông hoàng đĩa nhựa” trong lĩnh vực nghệ thuật cải lương. Ông từng thực hiện hơn 400 đĩa vọng cổ, tuồng cải lương cùng hàng nghìn bài hát tân cổ. Cùng các nghệ sĩ Diệp Lang, Thanh Tú, Bạch Tuyết, Mộng Tuyền và Trương Ánh Loan, năm 1963, nghệ sĩ Tấn Tài đoạt huy chương vàng giải thưởng Thanh Tâm.
![]() |
Nghệ sĩ Tấn Tài. |
Năm 2009, ông vừa tổ chức liveshow Đêm tri ân kỷ niệm 50 năm theo nghề hát tại rạp Trần Hưng Đạo TP HCM.
Những vai diễn sân khấu của ông được nhiều thế hệ khán giả đam mê cải lương yêu mến là An Lộc Sơn (Tình sử Dương Quý Phi), A Li Khan (Bóng hồng sa mạc), Trương Vô Kỵ (Cô gái Đồ Long), Anh hùng xạ điêu, Tiếng vọng Ba Đèo, Võ Tòng sát tẩu…
Gia đình nghệ sĩ cho biết, Tấn Tài được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cấp cứu mấy ngày trước vì bị nhiễm trùng ống dẫn mật sau đợt phẫu thuật cách đây vài tháng. Tuy được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông không thể qua khỏi vì vết thương nhiễm trùng quá nặng. Vài ngày trước khi nhập viện, khán giả vẫn thấy ông đến thắp hương và tiễn đưa nghệ sĩ Kim Ngọc.
Linh cữu nghệ sĩ Tấn Tài hiện quàn tại số 190 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, TP HCM.
Hương Giang