Công ty Sonaptic của Anh là một trong số các công ty đã phát triển công nghệ nhạc 3D từ loa stereo. Hiện tại đã có một số công ty cung cấp công nghệ stereo băng thông rộng dành cho điện thoại di động, tuy nhiên, theo giám đốc điều hành của Sonaptic, công ty của ông là đon vị duy nhất hiện cung cấp nhạc 3D cho điện thoại di động.
Vài tháng vừa qua, NTT DoCoMo đã phát hành một số thiết bị cầm tay của NEC, Fujitsu và Mitsubishi dùng chip sản xuất bởi Yamaha và Rohm dùng công nghệ âm thanh 3D của Sonaptic.
Theo Sonaptic thì công nghệ này đã có trên máy tính và các máy chơi game cầm tay nhưng những gì mà công ty đang làm là áp dụng được công nghệ này vào các thiết bị tiêu dùng nhỏ như điện thoại di động.
Các kỹ sư của Sonaptic đã phát triển phương pháp tổng hợp các quá trình xử lý âm thanh điện tử. Theo đó các sóng âm thanh phát ra được xử lý trước khi vào tai người nghe. Bộ lọc âm kỹ thuật số làm rõ âm, kết hợp với khoảng cách âm (những khoảng nghỉ của âm chưa đến 1/100.000 giây) đã tạo nên các yếu tố âm 3D tác động vào đầu và tai. Áp dụng việc xử lý tín hiệu này vào tín hiệu nhạc, âm thanh sẽ được nghe tại một điểm gần tai người nghe trong không gian 3D trong khi âm thanh stereo được nghe từ một điểm “ở trong đầu”.
Thông thường, theo Số hoá, khi thay vì sử dụng headphone, bạn cho âm thanh 3D phát ra loa ngoài, nó nghe còn tệ hơn cả âm stereo. Nguyên nhân là khi đó âm thanh giữa loa trái và loa phải bị lẫn, phá vỡ âm thanh 3D. Các kỹ sư của Sonaptic đã phát triển một thuật toán có khả năng hạn chế âm lẫn khi nghe qua các thiết bị điện thoại di động cầm tay với các loa nhỏ đặt gần nhau.
Bằng cách tổng hợp các nguồn âm 3D cùng một lúc, một thế giới âm thanh ảo sẽ được tạo ra. Các nguồn âm đơn độc sẽ được điều khiển và chuyển vào không gian cùng lúc bằng cách điều khiển các thông số tổng hợp. Trong các sản phẩm Talk3D của Sonaptic, người nghe có cảm giác đang nghe âm thanh qua loa ảo - tức là tưởng tượng như có một hệ thống giàn hi-fi trước mặt.
Một cú điện thoại gọi đến được báo bằng âm chuông nhẹ nhàng từ xa, dần dần tiến tới một bên tai người nghe, trong khi các loa ảo quay đồng bộ sang hướng đối diện, âm thanh sẽ nhạt dần để người sử dụng còn nhận điện. Trong quá trình gọi điện, giọng nói của người gọi cũng được phát 3D như thể người gọi đang ở ngay cạnh người nghe. Khi cuộc gọi kết thúc, các loa ảo chuyển động dần dần tới vị trí ban đầu và âm lại trở về như cũ. Người có điện thoại âm 3D sẽ có trải nghiệm âm thanh khá thú vị.
Các nhà sản xuất hy vọng rằng công nghệ mới này sẽ có tác động lớn đến thị trường download nhạc và game đang ngày càng mở rộng. Trò chơi câu cá là đầu game đầu tiên sử dụng công nghệ này và đã tạo ra âm 3D trong khi chơi. Game đua xe và hành động sử dụng công nghệ tiếng 3D cũng đang được phát triển.
Chip và phần mềm do Sonaptic cung cấp sẽ giúp điện thoại đạt được những tiến bộ vượt bậc về xử lý âm thanh. Tuy nhiên công nghệ này chỉ chiếm 10 đến 15% bộ xử lý, nếu không thì bạn sẽ không thể chơi game trên máy di động. Công ty này hiện nghiên cứu việc mở rộng thị trường Mỹ và châu Âu bằng việc kết hợp với hệ thống mạng của nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất châu Âu Vodafone.
![]() |
Điện thoại Samsung SGH-Z300 nghe nhạc 3D. |
Hiện tại trên thị trường đã có một số sản phẩm điện thoại sử dụng công nghệ âm thanh 3D. Những sản phẩm này chủ yếu nhằm vào các khách hàng yêu nhạc và muốn điện thoại di động phải có chức năng của một chiếc máy nghe nhạc cao cấp.
Samsung SGH-Z300 có máy nghe nhạc 3D qua loa đôi với 64 nhạc chuông đa âm sắc, máy ảnh 1 Megapixel, kết nối Bluetooth, bộ nhớ ngoài và thiết kết gập có ăng-ten.
Công ty NTT DoCoMo của Nhật gần đây cũng vừa giới thiệu thiết bị cầm tay N901iC, model mới nhất trong dòng 901i. Sản phẩm này có âm thanh vòng 3D và thẻ thông minh.