Quyết định Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ngày 6/8. Theo lãnh đạo tỉnh, việc này nhằm hỗ trợ người dân Nghệ An đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam đang gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.
Để việc hỗ trợ nhanh gọn, tỉnh đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM và các cơ quan liên quan kịp thời chuyển số kinh phí này tới các hộ dân. Ngoài ra phải khẩn trương rà soát số người dân Nghệ An khác đang gặp khó khăn bởi dịch để có phương án hỗ trợ phù hợp.
UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tới nay có hơn 18.500 người Nghệ An sinh sống tại các tỉnh phía Nam đăng ký về quê do ảnh hưởng của Covid-19. Chính quyền lên kế hoạch đón bằng đường hàng không và đường sắt theo từng đợt, mỗi đợt khoảng 1.000 người.
Trong đợt 1 này, tỉnh dự kiến đưa hơn 1.000 người về quê bằng máy bay. Họ được chia làm 2 nhóm, trong đó nhóm ưu tiên ước tính 600 người được miễn phí vé, chi phí sinh hoạt trong thời gian cách ly. Nhóm còn lại là người tự trả kinh phí mua vé và các dịch vụ khác khi cách ly. Chuyến nay đưa 217 người đầu tiên đã diễn ra 3 ngày trước.
Về diễn biến dịch tại địa bàn, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay, tỉnh đã lên kịch bản đủ khả năng điều trị được 5.000 ca nhiễm Covid-19. Nếu trường hợp đó xảy ra, phải kích hoạt thêm một số bệnh viện đa khoa, trưng dụng một số khách sạn và trường học làm nơi điều trị.
Về năng lực xét nghiệm, tỉnh có thể thực hiện 10.000 mẫu/ngày. Lực lượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm rất hùng hậu, có thể lấy được hàng chục mẫu xét nghiệm/ngày.
Từ 13/6 đến nay toàn tỉnh Nghệ An có 332 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Riêng 24h qua, toàn tỉnh ghi nhận 18 ca nghi nhiễm Covid-19, trong đó hầu hết là những người từ miền Nam trở về quê bằng phương tiện cá nhân.