Em là nữ sinh 9/1989, người yêu em sinh năm 4/1983. Hai đứa em thuộc tứ hành xung, dự định cưới vào năm 2016. Nhờ Ngoisao.net tư vấn giúp chúng em ngày tốt làm đám cưới trong năm 2016. Nhà chúng ở cách xa 300 km, ngày làm lễ nhà gái và nhà trai nên thế nào cho phù hợp, em mong muốn 2 lễ cách xa nhau ít nhất một tuần và nên làm rước dâu như thế nào để thuận lợi nhất cho hai bên.

Tư vấn tham khảo:
Bạn sinh năm 1989, tuổi Kỷ Tỵ, mệnh Đại lâm Mộc. Người yêu bạn sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi, mệnh Đại hải Thủy. Năm 2016 Bính Thân (hành Hỏa) không phải năm xung năm hình hay năm sát với tuổi Kỷ Tỵ nên đây sẽ là năm hợp cho việc cưới xin với bạn. Nếu hai bạn đã có dự định cưới hỏi trong năm 2016 thì nên tổ chức vào tháng 5/2016 (âm), là tháng hợp nhất cho việc cưới hỏi đối với tuổi bạn.
Vì nhà trai nhà gái cách xa nhau 300 km nên trình tự tổ chức đám cưới hỏi của các bạn có thể tiến hành như sau:
- Đầu tiên là lễ ăn hỏi tại nhà gái với các lễ vật truyền thống như có trầu cau, chè, rượu... và báo cáo gia tiên.
- Sau đó hai nhà tiến hành tổ chức lễ cưới. Theo truyền thống đám cưới, khi đi xin dâu ở nhà gái, nhà trai sẽ phải đón cô dâu về nhà chồng luôn và làm lễ gia tiên. Nhưng vì bạn muốn nghi lễ cưới ở hai nhà cách nhau khoảng một tuần, nên lịch trình có thể như sau:
+ Trước ngày dự định đón dâu, cặp đôi đãi tiệc mời gia đình, bạn bè ở nhà gái. Ngày hôm sau, nhà trai tới nhà gái đón dâu, làm lễ gia tiên trước bàn thờ nhà gái. Khi nhà trai tới, cần chuẩn bị mâm quả đầy đủ theo như đã định. Sau đó, trong cùng ngày, chú rể đón cô dâu về nhà chồng và làm lễ gia tiên tại nhà trai.
+ Sau một tuần hoặc vài ngày, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại nhà trai.
Bạn có thể tham khảo một số ngày tốt cho cưới hỏi vào tháng 5/2016 (âm) như sau:
- 1/5/2016 (âm) tức 5/6/2016 (dương) ngày Mậu Ngọ (Hỏa) ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Thiên quan, Mãn đức tinh, Giải thần, Tuế hợp, Thiên ân.
- 8/5/ 2016 (âm) tức 12/6/2016 (dương) ngày Ất Sửu (Kim) ngày có nhiều sao tốt như: Địa tài, Thánh tâm, Cát khánh, Âm đức, Thiên ân.
- 20/5/2016 (âm) tức 24/6/2016 (dương) ngày Đinh Sửu (Thủy) ngày có nhiều sao tốt như: Thiên quan,Dân nhật, Thiên phúc, Nhân chuyên.
- 25/5/2016 (âm) tức 29/6/2016 (dương) ngày Nhâm Ngọ (Mộc) ngày có nhiều sao tốt như: Nguyệt tài, Minh đường, Hoạt diệu, Kính tâm, Thiên ân.
Châu Long