Thứ ba, 21/9/2021, 11:42 (GMT+7)

Ngày đầu nới giãn cách, đường Hà Nội đông như lễ hội

Sau 2 tháng giãn cách, Hà Nội trở lại áp dụng Chỉ thị 15, không phân vùng, kiểm soát giấy đi đường. Sáng đầu tiên sau nới, đường Hà Nội tấp nập người qua lại, ùn dài.

Theo Chỉ thị số 22 của UBND TP Hà Nội, từ 6h ngày 21/9, thành phố không áp dụng quy tắc phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố.

Sau 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, sáng nay lưu lượng phương tiện đổ ra đường tại thủ đô Hà Nội đông nghịt tại nhiều tuyến phố như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Vành đai 3, Trường Chinh, Hà Đông...

Tại nút giao Trường Chinh - đường Láng lúc 7h40, lượng phương tiện đổ về quá đông, gây ùn ứ.

Khung cảnh hàng dài phương tiện giao thông nối đuôi nhau di chuyển vào phố tại đường Láng lúc 8h.

Lượng phương tiện tại Ngã Tư Sở đông không kém các tuyến đường khác.

Đường Nguyễn Trãi, điểm nóng của tắc đường, hôm nay cũng tấp nập phương tiện qua lại sau 2 tháng giãn cách.

Đường 70, đoạn gần khu đô thị Xa La (quận Hà Đông), thời điểm 7h10 ùn ứ dài khiến nhiều phương tiện phải leo lên vỉa hè thoát cảnh chờ đợi.

9h đường vành đai 3, đoạn Khuất Duy Tiến, lượng phương tiện vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Lực lượng chức năng được huy động để giải tỏa ùn tắc tại các tuyến đường.

Theo một số người tham gia giao thông, sau nhiều tháng ở nhà chống dịch, việc các công ty hoạt động trở lại, không kiểm soát giấy đi đường là nguyên nhân khiến lượng người ra đường tăng đột biến.

"Tôi làm nghề xe ôm, 2 tháng nay chỉ ngồi ở nhà, vì không phải hộ kinh doanh hay doanh nghiệp nên không có giấy đi đường. Hôm nay nghe Hà Nội nới lỏng, tôi và nhiều anh em mang xe ra đường mong kiếm được vài khách", một tài xế tại khu đô thị Xa La, Hà Đông chia sẻ.

Theo Chỉ thị 15, Hà Nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động, trong đó mở lại cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa ôtô, xe máy, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng...

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Sáng 21/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết tính đến 6h sáng cùng ngày, thành phố chỉ ghi nhận 1 ca dương tính nCoV tại khu cách ly. Trường hợp mới ghi nhận tại quận Long Biên, thuộc chùm ca bệnh về từ TP HCM. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.932 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là người đã cách ly 2.334 ca.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới