![]() |
Ngành điện vẫn độc quyền. |
Anh Lê Tuấn sống tại TP HCM phân tích, một hộ gia đình sử dụng khoảng 300 kWh/tháng, số tiền điện phải nộp tối đa là 323.950 đồng (kể cả thuế giá trị gia tăng). Chỉ cần thêm 1 số, số tiền phải trả thêm tương ứng 67.000 đồng. Như vậy, những số điện đầu tiên sau 300 kWh sẽ có giá trị rất lớn khoảng 50.000 - 60.000 đồng, gấp 30-40 lần so với đơn giá trước.
Chị Nguyễn Thu Vân, phường 13, quận Tân Bình, cho hay gia đình chị trang bị nhiều đồ dùng sinh hoạt sử dụng điện như: tủ lạnh, tivi, quạt..., và có 3 phòng cho sinh viên thuê trọ, mỗi tháng tiêu thụ trên 300 kW/h. Chị Vân ngán ngẩm: "Tổng thu nhập gia đình tôi là 3,5-4 triệu đồng một tháng, không phải là mức thu nhập cao ở thành phố, đồ dùng gia đình cũng thông thường. Theo cách tính mới thì mỗi tháng tôi phải trả gần 500.000 đồng tiền điện. Không dùng điện thì không được, dùng chắc phải "nhịn" chi tiêu nhiều thức khác".
Theo một số độc giả, cũng từ chuyện 300 kWh đó, có thể nảy sinh nhiều vấn đề. Chẳng hạn, để tránh "trượt số" gây thiệt hại cho hàng nghìn hộ gia đình, nhà điện phải ghi chỉ số đúng ngày, thậm chí cả giờ, ví dụ ghi 8h ngày 30 tháng này phải đến đúng 8h ngày 30 tháng sau. Song theo thừa nhận của trưởng phòng một công ty điện tại Hà Nội, việc này không thể thực hiện được do rất nhiều yếu tố khách quan như tắc đường, mưa bão... Theo vị trưởng phòng này, Hà Nội có gần 400.000 công tơ, công nhân có vắt chân lên cổ cũng không kịp ghi đúng hạn.
Một vấn đề khác là công tơ điện đều đặt ngoài cột, người dân khó có thể kiểm soát để điều chỉnh định mức sử dụng. Hơn nữa, việc đọc, ghi chỉ số, đa phần khách hàng đều không được chứng kiến, vì vậy khó đảm bảo chỉ số mà nhân viên đọc là chính xác.
Trao đổi với VnExpress về chuyện tăng giá điện, Phó Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực II (TP HCM), Nguyễn Đức An phân trần, ngành điện vẫn phải bù lỗ vì chi phí cho sản xuất và mạng lưới cấp điện tốn kém. Giá 300 kWh trở lại thấp hơn giá thành, là mức tiêu thụ phổ biến của đa số các hộ dân. Còn trên 300 kwh áp dụng cho những người có thu nhập cao. "Ngành điện vẫn phải đầu tư sản xuất và nâng cấp, lắp đặt mạng lưới cấp điện vì chưa thực sự đáp ứng đủ nhu cầu. Chúng tôi rất mong người dân thông cảm", ông An nói.
Còn ông Quốc Anh - Phó vụ trưởng Tài chính kế toán Bộ Công nghiệp - cho biết, việc lấy mức giá 300 kWh là mốc đã được cân nhắc tính toán kỹ. Theo thống kê của ngành điện, có 92% khách hàng sử dụng dưới 300 kWh/tháng, đây là những đối tượng thu nhập thấp và trung bình cần được Nhà nước bảo hộ, còn 8% số hộ sử dụng vượt 300 kWh đều có thu nhập trung bình khá trở lên. Trong điều kiện hiện nay, VN chưa đủ điều kiện để đáp ứng phụ tải phát triển điện tiêu dùng cho toàn dân.
Về vấn đề đảm bảo chính xác thời gian ghi chỉ số điện, ông Anh thừa nhận không thể thực hiện được, song ngành điện đã có quy trình ghi chỉ số đồng hồ, nếu không đúng thời điểm như tháng trước thì phải quy đổi định mức. Chẳng hạn, ngày ghi chỉ số tháng này rơi vào 2 ngày lễ, thì số điện sẽ được tính bằng chỉ số trên công tơ trừ đi (2 x số điện trung bình một ngày của tháng trước). Trên hóa đơn phải ghi rõ ngày tháng công nhân ghi chỉ số, khách hàng có thể căn cứ vào hóa đơn để biết có được tính quy đổi hay không.
Bộ Công nghiệp khuyến cáo những hộ có nhiều gia đình sống chung nên tách công tơ để tránh bị đội giá điện. Những hộ dùng trên 300 kWh/tháng trong 3 tháng liên tiếp nên đề nghị điện lực lắp công tơ điện tử 3 giá với mức phí 680.000 (không phải trả tiền đồng hồ) để điều chỉnh điện năng sử dụng trong các giờ cho phù hợp. "Kinh nghiệm cho thấy các hộ dùng nhiều thường sử dụng các thiết bị tiêu hao điện năng như điều hòa, bình nóng lạnh. Vì thế họ nên cố gắng điều chỉnh giờ sử dụng. Dùng điều hòa từ 22h đến 4h sáng hôm sau giá chỉ có 750 đồng/kWh so với 1.950 đồng khi bật trước 1 tiếng", ông Quốc Anh nói.