Có một số người bơm mỡ vào ngực cho ngực to lên thay vì phải phẫu thuật nâng ngực bằng túi nước muối hay túi gel. Phương pháp này thường phải thực hiện nhiều lần, mỗi lần bơm với một số lượng mỡ vừa phải (khoảng 50-100 ml mỡ), vì bơm nhiều mỡ mới sẽ không đủ máu nuôi, một phần có khả năng bị hoại tử, gây nhiễm trùng hoặc tạo ổ áp xe phải phẫu thuật lấy bỏ.
Ngoài ra, khi bơm mỡ vào ngực, một số trường hợp mô mỡ bị tổ chức xơ bao bọc giống như những khối u nhỏ ở ngực, khó phân biệt với ung thư. Do đó, cách đơn giản và an toàn nhất hiện nay để giúp nâng ngực cao ổn định là phẫu thuật độn ngực. Đây là phương pháp tích cực và nhanh nhất để làm tăng kích thước bộ ngực theo kích cỡ và hình dáng mà bạn mong muốn. Với sự phát triển của công nghệ và kỹ thuật, hiện nay phương pháp này cũng đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều, nếu chỉ đặt túi độn ngực sau tuyến sữa, thời gian phẫu thuật chỉ mất khoảng 1 giờ và được thực hiện dưới kiểm soát của gây tê vùng, bệnh nhân cũng không cần phải nằm điều trị trong bệnh viện.
Hầu như các bác sĩ dùng phương pháp gây mê cho dạng phẫu thuật này và việc phẫu thuật thường được thực hiện tại những cơ sở có đầy đủ máy móc và dụng cụ cần thiết. Hiện nay khoa học chưa tìm thấy mối quan hệ giữa việc nâng ngực bằng mô cấy với ung thư vú ở phụ nữ và thực tế một số công trình nghiên cứu lớn đã cho thấy tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ đã sử dụng túi ngực thấp hơn số không sử dụng túi ngực.
Những nghiên cứu trên thực nghiệm cho thấy túi ngực có thể gây ra một dạng ung thư vú rất hiếm có ở loài chuột được coi là rất dễ mắc ung thư. Nhưng dạng ung thư này được thông báo là không có ở người mang túi ngực.
Tư vấn bởi Viện thẩm mỹ Hà Nội, 23 Lê Văn Hưu, Hà Nội
Điện thoại: (04) 9 454 548.