
Chùa Hà (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) có tên gọi khác là Thánh Đức Tự, nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở Hà Nội. Thời tiết thủ đô nắng ấm, khô ráo thuận lợi cho việc du xuân lễ chùa đầu năm.
Chùa Hà (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) có tên gọi khác là Thánh Đức Tự, nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở Hà Nội. Thời tiết thủ đô nắng ấm, khô ráo thuận lợi cho việc du xuân lễ chùa đầu năm.

Ngoài cầu bình an, xin lộc cho bản thân, gia đình dịp đầu năm, nhiều người đến đây mong gặp được mối nhân duyên tốt.
Ngoài cầu bình an, xin lộc cho bản thân, gia đình dịp đầu năm, nhiều người đến đây mong gặp được mối nhân duyên tốt.

Nhiều người đến chùa Hà lần đầu để cầu duyên nên còn bỡ ngỡ, cần người hướng dẫn cúng bái theo đúng trình tự.
Nhiều người đến chùa Hà lần đầu để cầu duyên nên còn bỡ ngỡ, cần người hướng dẫn cúng bái theo đúng trình tự.

Những mâm lễ được các bạn trẻ chuẩn bị chu đáo khi vào chùa. Mỗi mâm lễ có giá dao động từ 90.000 - 200.000 đồng tùy thuộc số lượng đồ lễ. Mỗi mâm lễ cầu duyên cơ bản sẽ có hoa hồng đỏ, hoa quả, trầu cau, muối, tiền vàng.
Những mâm lễ được các bạn trẻ chuẩn bị chu đáo khi vào chùa. Mỗi mâm lễ có giá dao động từ 90.000 - 200.000 đồng tùy thuộc số lượng đồ lễ. Mỗi mâm lễ cầu duyên cơ bản sẽ có hoa hồng đỏ, hoa quả, trầu cau, muối, tiền vàng.

Những chiếc lá sớ giá 20.000 đồng được bán ngay trong sân chùa. Người dâng lễ chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ và điều mong cầu, đặt vào mâm lễ dâng trước Điện Mẫu.
Những chiếc lá sớ giá 20.000 đồng được bán ngay trong sân chùa. Người dâng lễ chỉ cần điền tên, tuổi, địa chỉ và điều mong cầu, đặt vào mâm lễ dâng trước Điện Mẫu.

Bùi Thị Khánh Ly, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cùng ba người bạn đi xe máy từ huyện Gia Lâm đến chùa Hà. Cả nhóm lên kế hoạch đến ngôi chùa cầu duyên cách đây hai ngày. Ngoài đồ lễ thông thường như hoa quả, bánh, muối, trầu cau thì nhóm còn mang theo xôi, giò tự tay làm từ nhà mang đến.
Bùi Thị Khánh Ly, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cùng ba người bạn đi xe máy từ huyện Gia Lâm đến chùa Hà. Cả nhóm lên kế hoạch đến ngôi chùa cầu duyên cách đây hai ngày. Ngoài đồ lễ thông thường như hoa quả, bánh, muối, trầu cau thì nhóm còn mang theo xôi, giò tự tay làm từ nhà mang đến.

Người ta hay truyền tai nhau về sự linh thiêng của ngôi chùa này với câu 'khi đi lẻ bóng khi về có đôi'.
Người ta hay truyền tai nhau về sự linh thiêng của ngôi chùa này với câu 'khi đi lẻ bóng khi về có đôi'.

Đinh Thị Phương Liên (sinh năm 2004) ngồi học thuộc sẵn văn khấn trước khi vào ban thờ Điện Mẫu dâng hương. 'Tôi chưa trải qua mối tình nào. Do tôi ế quá nên quyết định đến chùa Hà cầu cho lương duyên tốt đẹp. Tiêu chuẩn bạn trai của tôi cũng khá nhiều như: cao, đẹp trai, gia đình có điều kiện và hiền nữa', Liên nói.
Đinh Thị Phương Liên (sinh năm 2004) ngồi học thuộc sẵn văn khấn trước khi vào ban thờ Điện Mẫu dâng hương. 'Tôi chưa trải qua mối tình nào. Do tôi ế quá nên quyết định đến chùa Hà cầu cho lương duyên tốt đẹp. Tiêu chuẩn bạn trai của tôi cũng khá nhiều như: cao, đẹp trai, gia đình có điều kiện và hiền nữa', Liên nói.

Nguyễn Thị Trang (sinh năm 2001) cùng gia đình di chuyển từ Hải Phòng ra Hà Nội đi lễ. 'Thông qua các trang mạng xã hội, tôi được biết chùa Hà rất thiêng về việc cầu duyên. Nhân dịp cả gia đình đến Hà Nội nên ghé qua đây cầu sức khỏe, bình an và tình duyên. Hy vọng, sau khi đi lễ về mình có mối tình đầu', Trang cho biết.
Nguyễn Thị Trang (sinh năm 2001) cùng gia đình di chuyển từ Hải Phòng ra Hà Nội đi lễ. 'Thông qua các trang mạng xã hội, tôi được biết chùa Hà rất thiêng về việc cầu duyên. Nhân dịp cả gia đình đến Hà Nội nên ghé qua đây cầu sức khỏe, bình an và tình duyên. Hy vọng, sau khi đi lễ về mình có mối tình đầu', Trang cho biết.

Không chỉ các cô gái, nhiều chàng trai cũng rủ nhau mua lễ đến chùa Hà dâng hương với mong muốn tìm được mối duyên ưng ý. Phạm Hoàng Thắng (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: 'Tôi trải qua vài mối tình nhưng kết quả đều không như ý muốn. Mong muốn tìm được người hiểu mình, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống và có thể tiến tới hôn nhân. Ngoài cầu đường tình duyên khởi sắc, tôi còn cầu sức khỏe, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa'.
Không chỉ các cô gái, nhiều chàng trai cũng rủ nhau mua lễ đến chùa Hà dâng hương với mong muốn tìm được mối duyên ưng ý. Phạm Hoàng Thắng (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: 'Tôi trải qua vài mối tình nhưng kết quả đều không như ý muốn. Mong muốn tìm được người hiểu mình, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống và có thể tiến tới hôn nhân. Ngoài cầu đường tình duyên khởi sắc, tôi còn cầu sức khỏe, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa'.
Trong ban thờ Điện Mẫu, số lượng mâm lễ cầu duyên luôn chật kín, không có chỗ để.

Lần thứ hai tới đây, Nguyễn Hương Giang (thứ hai từ trái sang) cho biết đến để cầu sức khỏe, sau là xin đường tình duyên thuận lợi. 'Lần đầu đến đây vào dịp Valentine 2022, tuy nhiên lần cầu duyên đó chỉ thành công một nửa do mối tình đó đã tan', Hương Giang chia sẻ.
Lần thứ hai tới đây, Nguyễn Hương Giang (thứ hai từ trái sang) cho biết đến để cầu sức khỏe, sau là xin đường tình duyên thuận lợi. 'Lần đầu đến đây vào dịp Valentine 2022, tuy nhiên lần cầu duyên đó chỉ thành công một nửa do mối tình đó đã tan', Hương Giang chia sẻ.

Sau khi dâng lễ xong, phải ngồi đợi 20-30 phút cho hương tàn rồi đi hạ lễ. Nhiều người tranh thủ ngắm cảnh chùa, chụp ảnh check in.
Sau khi dâng lễ xong, phải ngồi đợi 20-30 phút cho hương tàn rồi đi hạ lễ. Nhiều người tranh thủ ngắm cảnh chùa, chụp ảnh check in.

Bích Ngọc (cầm điện thoại) sinh năm 2003 ở Hoài Đức, Hà Nội vãn cảnh chùa trong lúc chờ hạ lễ. Ngọc cho biết cô đã nghe danh ngôi chùa từ lâu nên rủ nhóm bạn đi cùng. 'Tôi không có nhiều tiêu chuẩn về chọn người yêu. Khi dâng lễ, tôi cầu gặp được người tâm đầu ý hợp là đủ', Ngọc nói.
Bích Ngọc (cầm điện thoại) sinh năm 2003 ở Hoài Đức, Hà Nội vãn cảnh chùa trong lúc chờ hạ lễ. Ngọc cho biết cô đã nghe danh ngôi chùa từ lâu nên rủ nhóm bạn đi cùng. 'Tôi không có nhiều tiêu chuẩn về chọn người yêu. Khi dâng lễ, tôi cầu gặp được người tâm đầu ý hợp là đủ', Ngọc nói.
Tùng Đinh