Bệnh nhân 16 tuổi, bị hẹp da quy đầu nên tâm sự với bố. Thay vì đưa con đến bệnh viện, bố bảo có thể điều trị tại nhà rồi dùng tay "bóc tách" phần da hẹp giúp con. "Sau khi được bố chữa, chỗ đó của em đau điếng và chảy máu liên tục", nam sinh lớp 11 nói.
Không chịu được đau đớn, bệnh nhân được mẹ đưa đến gặp bác sĩ trong tình trạng vùng kín sưng to, ứ dịch. Tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, kết quả thăm khám cho thấy dương vật bị tổn thương nghiêm trọng ở phần da gây biến chứng nhiễm trùng.
"Việc tự nong hẹp quy đầu bằng tay đã khiến da bị rách rồi nhiễm trùng. Ở trường hợp này, chúng tôi đã phải 'giải phóng' lượng dịch ùn ứ gây sưng phồng, vệ sinh vùng tổn thương đồng thời khâu lại phần da bị rách", bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học, cho biết.
Theo bác sĩ Dũng, hẹp da quy đầu (phimosis) là tình trạng bao da bó chặt phần đầu dương vật. Khi mới sinh, đa số trẻ bị hẹp bao quy đầu sinh lý, nhưng cùng với thời gian, bao quy đầu sẽ tách khỏi quy đầu, một số ít trường hợp không tự bóc tách.
Điều trị hẹp da quy đầu rất đơn giản, chỉ cần đến bệnh viện gặp bác sĩ Nam khoa để được làm tiểu phẫu, tuy nhiên người bệnh sẽ dễ bị nhiễm trùng, thậm chí hoại tử da nếu tự chữa bằng cách dân gian truyền miệng.