Chiều 21/4, xác anh Nguyễn Ngọc Minh (22 tuổi) và chiếc xe máy được người dân ở cầu mương Đan Phương, thôn Trúng Đích, xã Đại Mỗ, huyện Đan Phương, Hà Nội, tìm thấy.
Khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện, nạn nhân bị đánh vào đầu bằng vật cứng, tử vong do chấn thương sọ não, vỡ hộp sọ. Theo gia đình anh, Minh bận học nên không hề có mâu thuẫn gì với ai ở trong làng hay trong xã. Trước hôm án mạng xảy ra, làng của Minh tổ chức văn nghệ, anh qua làng bên đón bạn gái sang chơi. Từ lúc đưa cô gái về, gia đình không thấy anh về nhà.
![]() |
Tới (giữa) và các bị cáo tại Tòa. |
Không lâu sau, cảnh sát bắt giữ các nghi can vụ giết người gồm Nguyễn Tiến Tới (18 tuổi), Uông Xuân Hưng (21 tuổi) và Uông Văn Chiến (18 tuổi) cùng trú ở thôn Trúng Đích. Nhóm này gây án chỉ vì thấy anh Minh ở làng khác "dám" chở gái làng mình.
Khoảng 21h ngày 20/4, Hưng thấy anh Minh chở bạn gái về nên bảo với mấy thanh niên khác lao vào đánh người. Hưng cùng với Tới, Chiến và một thanh niên khác dùng gạch phục kích chờ anh Minh ra khỏi đầu làng để "dạy cho một bài học". Khi thấy anh Minh, Chiến và một người tên Vinh dùng gạch ném. Nạn nhân bỏ chạy thì bị Tới ném gạch vào đầu. Anh bị choáng rồi ngã cả người và xe xuống mương nước.
Ngày 16/7, TAND TP Hà Nội đưa nhóm thanh niên trên ra xét xử. Tới bị cáo buộc về hành vi giết người, Hưng và Chiến có hành vi gây rối trật tự công cộng. Một người liên quan khác trong vụ án không bị xử lý hình sự về hành vi gây rối vì chưa đến tuổi thành niên. Các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Phiên xử có khá đông người tới dự. Bạn gái của nạn nhân cũng có mặt tại Tòa. Bố mẹ của Minh không đến được bởi vẫn còn bàng hoàng về cái chết thương tâm của con trai, chỉ có hai người bác tới. Khi được hỏi về vụ án, cô bạn gái nói không biết gì về vụ "phục kích" của các bị cáo đồng thời cũng là anh em họ hàng.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tới 14 năm, hai bị cáo còn lại nhận từ 12 đến 15 tháng nhưng cho hưởng án treo.
Việt Dũng