Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy, cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trần Tuấn Phương (trú tại Tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, quận Đống Đa) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
Trước đó, chiều 7/6, khi đang mang một túi nilon bên trong chứa nấm khô đi tiêu thụ, Phương bị Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy, phát hiện và bắt quả tang.
Khi bị bắt giữ, Phương khai số hàng mang bán là "nấm thức thần", một loại cây có chứa chất "Psilocybine", chất ma túy gây ảo giác và loạn thần.
Khám xét nơi ở của Phương, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một thùng nhựa, hai xi lanh chứa bào tử nấm đã sử dụng hết, cùng gạo lứt, xơ dừa để trồng nấm.
Phương khai đã lên mạng tìm hiểu về loại "nấm thức thần". Khoảng tháng 3, nam sinh bắt đầu tìm mua được phôi nấm về để trồng; hai tháng sau thu hoạch khoảng 300 gram và rao bán với giá 5 triệu đồng. Khi đang tới điểm tiêu thụ, Phương bị bắt giữ.
Phương là sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, từng theo học một trường cấp 3 có tiếng ở Hà Nội.
Đây là lần đầu tiên "nấm thức thần" được cơ quan công an phát hiện ở Hà Nội. Chất này nằm trong danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội, theo Nghị định 73/2018.
Người dùng cây nấm thức thần sau khoảng 60-90 phút bắt đầu có hiện tượng nôn khan, đầu óc quay cuồng. Một giảng viên bộ môn Dược lý, Đại học Y Hà Nội, cho hay nếu chỉ sử dụng ít nấm ma túy trong thời gian ngắn có thể không có ảnh hưởng lâu dài, nhưng dùng thường xuyên sẽ gây tổn thương thần kinh khó phục hồi.
Phạm Chiểu