Hầu như cha mẹ nào cũng muốn con mình học thật tốt các môn văn hóa ở trường, nhưng điều này cũng gây ra nhiều vấn đề với con cái. Nếu thấy con nhận điểm kém, cha mẹ thường la mắng con và điều này làm con xấu hổ, bị tổn thương tinh thần. Thay vì la mắng, còn nhiều phương pháp nuôi dạy con đúng cách mà các phụ huynh nên làm.
Các vấn đề xảy ra khi la mắng con
1. La mắng không giải quyết được vấn đề học hành của con. Nhiều cha mẹ cho rằng hạn chế các hoạt động xã hội sẽ giúp con tập trung học kiến thức tốt hơn. Nhưng điều này chỉ hữu ích nếu bố mẹ áp dụng ngay từ đầu - khi phát hiện các hoạt động xã hội khiến trẻ xao nhãng học hành. Còn nếu con gặp vấn đề trong học tập, bạn phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ để giải quyết.
2. La mắng khiến con chán nản và miễn cưỡng làm việc nhà, bài tập. Chúng sẽ cảm thấy như đang bị trừng phạt vì làm sai điều gì đó. Theo thời gian, điều này thậm chí còn khiến trẻ phản kháng với việc học ở trường. Trẻ có thể cảm thấy chán nản và thất vọng đến mức không còn muốn cố gắng.
3. Khi việc la mắng con cái diễn ra thường xuyên, trẻ sẽ quen dần và cư xử tệ. Việc la mắng thực sự ảnh hưởng tiêu cực đến điểm số của con bạn. Nếu bố mẹ cứ lặp đi lặp lại cách này, con cái sẽ càng phản kháng lại cha mẹ mạnh mẽ hơn bởi con không nhận được sự giúp đỡ mà con thực sự cần.
4. La mắng làm cho con cảm thấy bị bẽ mặt, xấu hổ và luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Đứa trẻ sẽ nghĩ rằng chúng là nạn nhân trong tình huống này và không phải chịu trách nhiệm về điểm số của mình.
5. La mắng làm tổn thương giọng nói của bạn. Vì vậy, la hét làm tổn thương đến cả cha mẹ và con cái.
Các cách giúp ích cho con và chính bạn
1. Tạo cho con không gian học tập yên tĩnh và có đầy đủ đồ dùng học tập mà con cần. Điều này có thể giúp con bạn tránh bị phân tâm và có thói quen tự giác làm bài tập ở trường.
2. Cha mẹ tập cho con thói quen làm bài tập ngay sau giờ học. Điều này giúp trẻ có thói quen chú ý đến bài tập về nhà hơn và đảm bảo bài tập luôn được hoàn thành trước buổi học. Thói quen này giúp trẻ tận dụng được tối đa thời gian rảnh rỗi để làm một việc gì đó có ích.
3. Cha mẹ cùng thầy cô hỗ trợ con làm bài tập. Từ đó, cha mẹ sẽ tìm ra được những nguyên nhân gây khó khăn cho con khi làm bài; hay ít nhất cũng tránh được việc con nói: "Đó không phải là cách học mà con được dạy ở trên lớp" khi bạn giúp chúng làm bài tập về nhà.
4. Theo dõi sự tiến bộ của con hàng ngày. Bạn sẽ nhận ra những điều nên và không nên làm khi giúp đỡ con cái. Đồng thời, điều này cũng giúp bạn biết được khi nào con lại có thói xấu cần sửa hoặc khi chúng gặp phải những thử thách mới trong cuộc sống.
5. Khen thưởng hay khuyến khích con cái tốt hơn la mắng. Cha mẹ cần tích cực động viên về các tiến bộ trong thành tích của con hay đưa con đi chơi công viên cũng có thể thúc đẩy con cố gắng mỗi ngày. Ngược lại, khi những đứa trẻ nghĩ tới hình phạt, chúng sẽ càng tìm cách để tránh gặp rắc rối thay vì cố học tốt hơn.
6. Hãy thử nhiều cách học nhất có thể. Một số đứa trẻ học tốt hơn bằng thị giác, thính giác hay thực hành nhiều hơn là lý thuyết, hoặc nhờ gia sư dạy kèm, thậm chí kết hợp tất cả những điều này lại với nhau. Mỗi đứa trẻ đều có những cách học khác nhau.
7. Mỗi đứa trẻ cần phát triển thói quen đọc sách. Đọc sách giúp cho trẻ có hứng thú trong việc học và có thể giúp trẻ tìm ra hướng giải quyết các vấn đề khó khăn ở trường học.
8. Bạn nên cho con một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Điều này giúp đứa trẻ được thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Việc học rất quan trọng nhưng học quá nhiều sẽ lợi bất cập hại. Tập thể dục trong những giờ giải lao cũng hữu ích cho trẻ.
9. Cha mẹ dành nhiều thời gian tâm sự với con. Hãy cho đứa trẻ biết bạn luôn ở bên con khi con cần giúp đỡ, ngay cả khi có vấn đề ở trường. Điều này cũng giúp bạn biết con đang gặp khó khăn gì.
10. Cha mẹ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái nhưng cũng đừng xem nhẹ chuyện con bị điểm kém. Thay vào đó, cha mẹ hãy cùng con tìm cách giải quyết.
Mỹ Huyền (Theo Bright Side)