![]() |
Các cầu thủ Nam Định (trắng) sẽ không có nhiều CĐV nhà khi thi đấu tại Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà |
Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đã phải đích thân xuống Nam Định để "đàm phán" với lãnh đạo Sở TDTT và CLB thành Nam. Theo đó, CLB này bắt buộc phải tham gia giải đấu quốc tế như một trách nhiệm của người đại diện cho bóng đá quốc gia. Khi chọn Mỹ Đình làm sân thi đấu ở VN, kinh phí sân bãi và di chuyển của đội sẽ được VFF hỗ trợ một phần. Không tiết lộ phần trăm của sự giúp đỡ nhưng Nam Định đã hoàn toàn chấp nhận với đề xuất của VFF.
Trước đó, sân Thiên Trường đã không được AFC chấp nhận cho tổ chức các trận đấu thuộc Cup C1 châu Á. Lý do là thời gian di chuyển từ sân bay gần nhất, Nội Bài, tới Nam Định vượt quá một tiếng đồng hồ và thành phố này cũng không có khách sạn 4 sao nào, làm nơi đóng quân của các đội khách và quan chức AFC.
Thi đấu xa nhà, ngoài việc phải vất vả di chuyển xa, các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ mất đi lực lượng CĐV nhà, nguồn cổ vũ lớn lao tại đấu trường có trình độ cao nhất châu Á ở cấp CLB. Tại AFC Champions League, Nam Định xếp ở bảng F với các đối thủ Krung Thai Bank (Thái Lan), Beijing Guoan (Trung Quốc) và Kashima Antlers (Nhật Bản).
Ngoài trường hợp của Nam Định, CLB Chonburi FC của Thái Lan cũng phải lên đá ở sân Supachalasai tại thủ đô Bangkok do sân nhà Chonburi Municipality không đủ tiêu chuẩn tổ chức. Trong mùa giải sau, VFF hứa sẽ thuyết phục AFC xem xét lại hai điều kiện trên vì phần lớn các CLB VN khó có thể đáp ứng đầy đủ nếu được quyền tham gia AFC Champions League.
Thế Ngọc