Theo các chuyên gia ở Viện Tiếp thị Tự nhiên (NMI), những sản phẩm sinh học cho thấy khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trước các đối thủ thương mại truyền thống.
Hệ thống mỹ phẩm chăm sóc da Nude của Anh thậm chí còn bổ sung các sản phẩm tinh bột sinh học, từ thuốc làm bóng móng không chứa formaldehyde, cho đến mỹ phẩm chống lão hóa da chứa dầu oải hương có tính kháng khuẩn, chất khử mùi cơ thể chứa tinh chất dầu trà, bột phấn đá chống mồ hôi, chống nắng chứa khoáng chất Kabuki...
Theo chuyên gia về sức khỏe môi trường, Tiến sĩ Urvashi Rangan, các loại mỹ phẩm sinh học như Jason Ester-C Gentle Facial Wash chứa tinh chất dầu cam hay dầu gội Burt’s Bees Very Volumizing Pomegranate & Soy không có natri và phthalates, chất gây ung thư tiềm tàng.
Tiến sĩ Samuel Epstein, chuyên gia sức khỏe cộng đồng ĐH Illinois, cũng cho biết, khi natri bám trên mặt có thể gây kích ứng da, đưa đến loại độ chất homosalate xúc tiến lão hóa, dễ thấm sâu vào da. Đặc biệt nhóm hóa chất phthalates thường được bổ sung trong các dây chuyền sản xuất nhựa và nhiều mỹ phẩm khác, có thể gây kích ứng, viêm thận, phổi và bộ máy sinh dục; đặc biệt khi thai phụ phơi nhiễm trong thai kỳ có thể di truyền cho con cái. Do vậy, khi mang thai, phụ nữ càng phải thận trọng sử dụng các mỹ phẩm lót và làm mềm da có chứa hóa chất...
Mỹ phẩm sinh học và hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên không chỉ có tính kháng khuẩn cao như trong các loại thuốc trị mụn Luzern Laboratories Serum Control Absolut, mà còn không chứa chất bảo quản, ngăn ngừa kích ứng da. Sản phẩm chống nắng tự nhiên Alba Botanica Sun Mineral Sunscreen có tác dụng cho toàn cơ thể. Theo Phó giáo sư Jeffrey Dover ở ĐH Yale, một số mỹ phẩm còn chứa chất chiết xuất từ lê tàu như Aveda Petal Essence Eye Definer, hay chất khử mùi Aveda Be Curly Curl Enhancer không chứa deodorant, được bổ sung tinh chất hoa nhài và hoa phong lữ, dầu bạc hà và tinh dầu hoa hồng, hoa oải hương và ngọc lan tây...
(Theo Người Lao Động)