Tomoka Igari mặc đồng phục nhóm, ngồi xe lăn và tạo dáng trước truyền thông. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện sau 5 năm, kể từ vụ tai nạn bị biển hiệu rơi vào người.
Tomoka Igari cho biết hiện tại cô không thể tự chăm sóc bản thân, phải ngồi xe lăn, cũng không tự đi đại tiểu tiện được, phải có người hỗ trợ: "Tôi không có cảm giác muốn đi tiểu hay đại tiện chút nào. Tôi sử dụng ống thông hoặc thuốc hỗ trợ. Đôi khi tôi nghĩ được đi vệ sinh bình thường là một điều rất hạnh phúc".
Tomoka Igari tại một sự kiện ở sân vận động. Ảnh: News
Năm 2018, Tomoka Igari bị một tấm biển gỗ nặng hàng trăm kg rơi vào người khi đang đi bộ trên đường phố Tokyo. Tai nạn khiến cô bị nhiều vết thương trên cơ thể: rách mí mắt, chấn thương ở đầu, giập, gãy xương bàn chân, gãy xương sườn, đốt sống ngực và thắt lưng, đồng thời cũng bị thương tủy sống. Cô sống sót sau ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ, nằm viện gần một năm và phải ngồi xe lăn suốt đời do chân bị liệt. Ca sĩ sau đó nộp đơn đòi bồi thường 10 triệu yen từ đơn vị treo biển.
Sau tai nạn, Tomoka Igari vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng. Sau khi tích cực phục hồi chức năng, cô vẫn hoạt động tích cực với tư cách thành viên nhóm nhạc Kamen Joshi. Cô ca hát và nhảy múa trên xe lăn. Cô từng tham gia các trận đấu bóng chày với tư cách là một thần tượng khuyết tật, sau đó trở thành thành viên Ủy ban Xúc tiến của Thế vận hội Tokyo 2020, đồng thời là Đại sứ Paralympic cho khu vực Saitama.
Tomoka Igari hiện tại (trái) và khi bị tai nạn năm 2018.
Tomoka Igari sinh năm 1991, gia nhập làng giải trí năm 2014 với vai trò thành viên nhóm OZ. Năm 2017, cô chuyển sang nhóm nhạc Kamen Joshi. Ngoài ca hát, Tomoka Igari từng đóng một số phim truyền hình.
Nguyễn Hương (Theo HK01)