"Tôi thành thực hy vọng rằng số lượng sinh viên du học sẽ tăng lên gấp đôi", ông Michalak bày tỏ trong một cuộc họp với các phóng viên.
Trong những năm qua, Quỹ Giáo dục Việt Nam và Chương trình học bổng Fulbright đã tạo điều kiện cho hàng trăm sinh viên xuất sắc của Việt Nam sang Mỹ học tập mỗi năm. Và để đạt được mục tiêu nói trên, ông đại sứ cho biết sẽ tìm cách thức tăng số tiền dành cho Quỹ, cũng như sử dụng một cách có hiệu quả hơn nữa các nguồn lực hiện có. "Việc cấp thị thực cho những người có nhu cầu đi học cũng sẽ được quan tâm", ông Michalak khẳng định.
"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các quan chức lãnh sự có thể đi đến và nói chuyện với các trường đại học, để hiểu biết rõ hơn về nhu cầu cấp visa", ông nói.
Trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục Việt Nam, hiện có nhiều tổ chức của Mỹ cùng thực hiện với các cách thức khác nhau. Ông Michalak bày tỏ hy vọng rằng trước cuối năm nay, đại sứ quán có thể tổ chức một diễn đàn có sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ. Đó sẽ là nơi để trao đổi ý kiến và phương pháp nhằm tăng số lượng du học sinh, đại sứ nói.
Michalak là vị đại sứ thứ tư của Mỹ tại Việt Nam, vừa đảm nhận nhiệm vụ cuối tháng 8. Ngoài lĩnh vực giáo dục, những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; tăng cường trao đổi giữa đôi bên để đi đến nhận thức chung về nhân quyền; hợp tác trong lĩnh vực y tế - thể hiện ở việc tài trợ phòng chống HIV/AIDS.
Michalak đã làm việc 32 năm trong ngành ngoại giao Mỹ, từng là đại diện cao cấp nhất của Mỹ tại APEC, và trước đó giữ chức phó đại sứ Mỹ tại Nhật Bản. Tại hội nghị cấp cao APEC năm ngoái, ông tháp tùng Tổng thống Bush đến Việt Nam.
"Năm 2006, tôi trở nên yêu Việt Nam và đã đề nghị một cách mạnh mẽ với chính phủ, rằng nếu cử tôi làm đại sứ, hãy để tôi làm việc ở Việt Nam. Chúa đã nghe được lời tôi, thế là giờ tôi đang ở đây với các bạn", ông tâm sự.
(Theo VnExpress)