Điện thoại của chủ đại lý du lịch Dottie Williford không ngừng đổ chuông. Các khách hàng cao cấp của cô ở thành phố Raleigh, tiểu bang Bắc Carolina, đều đang háo hức khám phá thế giới một lần nữa. Gần đây, cô đã thức đến nửa đêm để đặt hai cabin trị giá 20.000 USD trên một du thuyền sang trọng đến Bahamas vào tháng 7 cho khách hàng. Con tàu du lịch cao cấp thường có hành trình tới bờ Địa Trung Hải nhưng đã rút ngắn hành trình tới Bahamas vì người Mỹ cảm thấy an toàn hơn khi đi du lịch gần nhà. Và vé cho hành trình này đã được bán hết.
"Mọi người thường không chi tới 20.000 USD để đến Bahamas, nhưng khách hàng của tôi thì có. Những vị trí cao cấp nhất trên tàu được bán hết đầu tiên", Williford nói.
Những chuyến du lịch cao cấp trên du thuyền được khách hàng Mỹ yêu thích trong thời gian gần đây. Ảnh: WP.
Theo The Washington Post, sự bùng nổ của du lịch xa xỉ là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự gia tăng chi tiêu của những người Mỹ giàu có. Sau hơn một năm đại dịch khiến gần một nửa số việc làm biến mất, ngành khách sạn và giải trí đang phục hồi. Các ngành dịch vụ này đang thử nghiệm các cách mới để thu hút những khách hàng chi tiêu nhiều hơn.
Sven Lindblad, người sáng lập công ty Lindblad Expeditions, đưa ra kế hoạch biến tuyến du lịch sang trọng, 35 ngày khám phá Nam Cực có giá khởi điểm khoảng 50.000 USD, thành "hành trình du lịch cao cấp đa dạng". Ông cho biết nhu cầu về chuyến du lịch khám phá này tăng mạnh vào nửa cuối năm 2021, số lượng đặt trước năm 2022 tăng so với mức trước đại dịch. Hiện Lindblad Expeditions đang tập trung vào tour khám phá vùng Alaska khi nhu cầu tăng gấp đôi trong mùa hè.
"Chúng tôi đã chuẩn bị tốt để bắt đầu lại. Chúng tôi có nguồn dự trữ tài chính dồi dào, vài công ty mới dưới sự bảo trợ và bộ máy tiếp thị của chúng tôi cũng được củng cố rất nhiều để tăng trưởng", Lindblad cho biết.
Các đối thủ của Lindblad cũng đang có động thái tương tự. Chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới trong 180 ngày năm 2023 của công ty Oceania Cruises bán hết vé chỉ trong một ngày. Giá vé thấp nhất từ 46.000 USD/ khách, với các dãy phòng hạng sang có giá lên tới 160.000 USD.
Oceania cũng đưa ra kế hoạch bổ sung hai du thuyền mới trong những năm tới. Đây là lần bổ sung đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Hãng du thuyền này cũng ra mắt các tour khám phá đến châu Phi, châu Á và Nam Thái Bình Dương vào mùa đông năm 2022 khi lập kỷ lục về lượng vé đặt tour trong một ngày.
Ở lĩnh vực khách sạn, giám đốc điều hành của Marriott, Anthony Capuano cho biết lượng đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Dorado Beach của công ty ở Puerto Rico vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại, cho thấy ngành du lịch cao cấp đang phục hồi. Nhiều khu nghỉ dưỡng của Marriott cũng đang mở cửa đón khách trở lại khi các gia đình giàu có muốn kết hợp các chuyến công tác và du lịch.
Bên cạnh du lịch, Mỹ đang trong giai đoạn bùng nổ thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Theo phân tích của các nhà kinh tế tại công ty môi giới bất động sản quốc gia Redfin, nhu cầu về biệt thự nghỉ dưỡng tăng hơn gấp đôi trong thời gian đại dịch, tăng 178% vào tháng 4, 48% vào tháng 5 so với một năm trước đó.
Người giàu Mỹ cũng đầu tư mua thêm nhà trong đại dịch. Ảnh: WP.
"Những người Mỹ giàu có đang tận dụng lãi suất thế chấp thấp để mua nhà. Nhu cầu về biệt thự nghỉ dưỡng ở mức cao nhất mọi thời đại, trong khi giá cả tăng vọt đẩy quyền sở hữu nhà ra xa tầm với của những người thu nhập thấp, phải vật lộn trong đại dịch", Daryl Fairweather, nhà kinh tế trưởng tại Redfin, nói.
Các nhà kinh tế của Redfin cho biết, nhìn chung, doanh số bán nhà cao cấp đã tăng 26% trong ba tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh số bán hàng xa xỉ cũng bắt đầu bùng nổ. Kayla Marci, nhà phân tích thị trường tại công ty dữ liệu bán lẻ EDITED, cho biết làn sóng chi tiêu xa xỉ đang trỗi dậy và truyền sức sống mới vào các hãng thời trang cao cấp như Gucci, Louis Vuitton... Theo Marci, giá trung bình của đồ trang sức cao cấp tăng từ khoảng 1.500 USD vào năm 2020 lên 2.360 USD vào năm 2021, tương đương 57%. Túi xách tăng 10%. Áo tăng 15% lên mức trung bình là 1.166 USD. Nhiều mặt hàng được bán hết sạch.
"Giá cả đang tăng. Chúng tôi cũng đang chứng kiến những thị trường đại chúng điều chỉnh giá phù hợp với sự sang trọng hoặc mở rộng việc cung cấp các sản phẩm cao cấp", bà Marci nhận định.
Sau đại dịch, người Mỹ giàu có cũng đổ nhiều tiền đầu tư cho việc giáo dục con cái. Các gia đình giàu có quan tâm đến các khóa dạy kèm đặc biệt, các hoạt động sau giờ học và học ở những ngôi trường danh tiếng để có lợi thế vào đại học.
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em Bright Horizons đã tăng trưởng mạnh trong thời kỳ đại dịch khi cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và dạy kèm cho những người có thu nhập cao, làm việc tại các công ty danh tiếng như Microsoft, Bank of America, Accenture, General Motors và gã khổng lồ thế chấp Freddie Mac.
Kathy McIntosh điều hành công ty gia sư Capital Learners Educational Services cho biết điện thoại của cô đổ chuông liên tục khi các bậc cha mẹ cho rằng đại dịch sẽ không sớm biến mất, các trường học sẽ đóng cửa trong phần lớn thời gian của năm học 2020-2021. Họ muốn con mình tham gia các "nhóm học tập" bao gồm con cái của họ và một số người khác, có gia sư hướng dẫn các môn khoa học, công nghệ, câu lạc bộ đọc sách hay cả các lớp nghệ thuật, ngay tại sân nhà. Giá thuê gia sư như vậy thường là 40 USD, đối với gia sư kèm riêng có thể lên đến 200 USD mỗi giờ, tùy thuộc vào yêu cầu của phụ huynh.
Sơn Nam (Theo WP)