- Gặp nhau cuối tuần dừng lại và nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt những vở diễn mới, công việc dạo này của anh thế nào?
- Công việc của tôi ở nhà hát Kịch Hà Nội cũng giống như các nghệ sĩ khác ở các nhà hát khác. Cụ thể là một lát nữa đây tôi sẽ lên nhà hát tập các chương trình còn đến tối thì đi biểu diễn ở nhà hát hoặc đi phục vụ ở một nơi nào đó.
- Cuối năm 2006, anh đã vào vai rất thành công nhân vật Bắc Đẩu trong chương trình "Gặp nhau cuối năm". Anh có bí quyết gì đặc biệt với vai diễn này?
- Quỷ sứ! Làm gì có bí quyết gì? Tính thật của người ta đấy! (Cười) Đùa vậy thôi chứ hỏi về bí quyết thì cũng tôi cũng chẳng có bí quyết gì cả. Nghệ sĩ khi vào vai một nhân vật nào đó thường hay quan sát xem trong cuộc sống đời thực vai diễn đó thường như thế nào, thể hiện cho vui vậy thôi chứ không có bí quyết gì cả.
![]() |
Diễn viên Công Lý. |
- Thời gian vừa rồi nhà hát Kịch Hà Nôi vừa cho ra một chùm tiểu phầm hài mang tên Cười ơi, trong đó anh đóng vai trò đạo diễn. Cảm giác của anh thế nào?
- Thực ra đạo diễn là một nghề mà tôi rất yêu thích và cũng là một nghề rất khó. Trong chùm hài kịch vừa qua tôi cũng đã được nhà hát tin tưởng giao cho 2 tiểu phẩm. Thực ra ban đầu tôi cũng rất lo nhưng thôi mình cứ lấy tất cả những kinh nghiệm mình đã có để áp dụng vào vậy.
- Công diễn một chùm hài kịch, có thể đây là hướng đi mới của nhà hát Kịch, Hà Nội. Anh có thể đánh giá hiệu quả của nó với công chúng?
- Thực ra những tiểu phẩm hài kiểu như thế này ở nhà hát Kịch Hà Nội không phải là mới, đã được dựng từ lâu rồi nhưng nó chưa thành một hướng đi. Mỗi nhà hát có một phong cách riêng, nhà hát Kịch Hà Nội bây giờ xác định một thể loại như vậy, theo ý kiến của bản thân tôi thì đó là một hướng đi đúng đắn. Ngay từ đêm diễn đầu tiên, tôi cảm nhận thấy khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Trong đợt Tết vừa rồi, chúng tôi có đi biểu diễn ở nhiều nơi và được khán giả dành cho rất nhiều tình cảm. Đó là những thành công ban đầu của những vở diễn này.
- Tại sao anh chọn chuyển sang làm đạo diễn khi anh đã rất thành công với nghề diễn viên?
- Đạo diễn là nghề thực sự khó chính vì thế tôi muốn thử mình.
- Anh cũng là gương mặt được rất nhiều đạo diễn truyền hình lựa chọn. Từ sân khấu mang tính ước lệ cao sang truyền hình gần với cuộc sống và ngược lại anh có gặp khó khăn gì?
- Thực ra khi còn là sinh viên, trong trường chúng tôi cũng được học là khi ở trên sân khấu chúng tôi diễn như thế nào và trước máy quay trên truyền hình hay điện ảnh chúng tôi phải diễn như thế nào. Tất nhiên khi diễn trên sân khấu có những cái khó của nó và nhất là khi diễn trên sân khấu rồi mà quay lại trước ống kính nó cũng có những cái khó riêng. Nhưng đến giờ phút này với tôi những điều đó không còn nữa. Nhưng đúng như bạn nói giữa sân khấu và truyền hình hay điện ảnh nó có những điểm rất khác nhau.
- Trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống cũng như nghề nghiệp, đến giờ anh cảm nhận cuộc sống như thế nào?
- Đầu tiên tôi phải nói rằng ở thời điểm hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Làm nghề nào cũng thế thôi, bên cạnh mình phải có những người hiểu và thông cảm với mình. Nghề diễn viên cũng có những đặc thù riêng nên càng cần sự chia sẻ và thông cảm với gia đình. Quả thực là ở thời điểm này tôi đang rất hài lòng với cuộc sống của mình vì có những người thân luôn bên cạnh và tạo điều kiện cho tôi có thể theo đuổi công việc mà tôi yêu thích.
(Theo VTV.vn)