![]() |
Nhân sâm bán đầy trong siêu thị. |
Tại cửa hàng của công ty Pagin ở TP HCM, nơi nhập khẩu và phân phối độc quyền nhân sâm Triều Tiên, nhân viên bán hàng giới thiệu về nhiều loại nhân sâm với công dụng chữa bệnh đặc biệt. Trên bao bì sản phẩm toàn chữ nước ngoài, không thấy nhãn mác phụ của nhà phân phối như quy định. Khi được hỏi về nguồn gốc, nhân viên này quả quyết: "Đây là nhân sâm từ Triều Tiên 100%, nếu dùng không hiệu quả cửa hàng sẽ trả tiền lại cho anh".
Một cửa hàng phân phối nhân sâm khác ở phố Nguyễn Thông, quận 3, cũng bày bán nhân sâm tràn lan với giá trên trời nhưng không ai biết nguồn gốc vì chẳng có lấy một bằng chứng nào để chứng minh.
Tại cửa hàng 78 Nguyễn Thông, củ hồng sâm 37,5 g có giá 598.000 đồng, bạch sâm 4 tuổi giá 1,3 triệu đồng; 3 củ hồng sâm 6 tuổi ngâm trong bình rượu 2 lít có giá 3 triệu đồng. Trong khi đó, ở siêu thị Maximark đường 3/2 và "chợ dược liệu” quận 5, nhân sâm giá nào cũng có.
Trong một cửa hàng trên đường Lương Nhữ Học, nhân sâm được trưng bày trong bao nylon chỏng chơ trên kệ cùng với các loại dược liệu khác nhưng không có ghi xuất xứ, chỉ ghi giá ở bao bì.
Đợt kiểm tra dược liệu ở quận 5 cho thấy, có đến 105 cơ sở kinh doanh dược liệu, mỗi cơ cơ sở có 300-500 mặt hàng nhưng phân nửa trong số đó không được kiểm duyệt. Một khảo sát khác ở đây cho thấy hơn 50% số mặt hàng được nhập lậu qua các cửa khẩu, không có nguồn gốc rõ ràng.
Bác sĩ Lê Hùng, Phó Viện trưởng Viện Y học dân tộc TP HCM, cho biết, ngay cả những người có “nghề” về dược liệu cũng khó đánh giá được chất lượng nhân sâm bằng mắt thường. Do đó để tránh “ăn quả lừa” và mất tiền oan, khách hàng nên mua những loại sâm sau khi nhập về có giấy kiểm định chất lượng của trung tâm dược liệu. Nếu không, khó tránh khỏi tình trạng bỏ số tiền lớn để mua nhân sâm đã bị rút hết dược chất.
Theo bác sĩ Hùng, các cơ quan chức năng cần phải kiểm soát được nguồn dược liệu nhập từ đâu và bắt buộc kiểm nghiệm về thành phần và hoạt chất trước khi cho nhập; như vậy mới đảm bảo được giá trị của dược liệu.
Các chuyên gia về dược liệu cho biết, nhân sâm kém chất lượng là loại đã bị “rút ruột” lấy đi các dược chất quý hiếm, sau đó “trang điểm” lại bằng cách mua tinh dầu nhân tạo về ướp.
Với hồng sâm hay bạch sâm, việc “tút” lại khá đơn giản; chỉ cần thêm tinh dầu và dùng hóa chất tẩm màu để đánh bóng cho sâm. Nhiều cửa hàng ngâm lại sâm trong hóa chất để sâm nở to ra, mọng nước.
(Theo Tiền Phong)