- Chị đánh giá thế nào về mức độ thành công của album “Thế giới tuyệt vời” vừa ra mắt?
- Đĩa đơn của tôi vừa giới thiệu tới khán giả thời gian vừa qua, theo nhận định của tôi và ê kíp thì khá thành công. Điều thành công đầu tiên là ở số lượng đĩa bán ra, chỉ trong vài ngày, một số lượng lớn đã được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Rất nhiều fan gọi cho tôi nói rằng họ không mua được đĩa vì trên thị trường không còn nữa. Đây là một điều may mắn, tôi cảm thấy rằng công sức của mình và cả ê kíp làm việc cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Thành công thứ hai là sau khi album phát hành, tôi được biết thông tin rằng mình có thêm rất nhiều fan mới. Họ đều là những người có trình độ thưởng thức âm nhạc và có gu thẩm định của riêng mình. Việc được nhiều khán giả ủng hộ cũng là điều hạnh phúc cho tôi, đồng thời cũng là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong sự nghịêp của mình để không phụ lòng những người đã tin tưởng mình.
![]() |
Ngọc Anh với "Thế giới tuyệt vời". |
- Nếu nói “Thế giới tuyệt vời” đánh dấu sự trưởng thành của giọng ca Ngọc Anh, chị nghĩ sao?
- Điều này tôi nghĩ là rất chính xác. Tôi cảm giác rằng cùng với sự trọn vẹn của Thế giới tuyệt vời, phong cách của tôi đã có sự trưởng thành hơn, đạt đến mức độ ổn định cả về cách trình diễn, biểu cảm và thể hiện kỹ thuật cũng tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên, tôi tin rằng những bước tiếp theo của chặng đường âm nhạc này sẽ còn "tuyệt vời" hơn như thế. Và để được như vậy, tôi buộc phải cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều. Đó là cách duy nhất để không bị đi lùi với đồng nghiệp, bạn bè của mình.
- Chị nghĩ những ca khúc nào trong album sẽ trở thành “hit”?
- Tôi đặt nhiều hy vọng vào các ca khúc chủ đạo như Thế giới tuyệt vời, Phone sớm, Yêu. Đây là những ca khúc nhận được những phản hồi rất tốt từ người hâm mộ. Tôi mong rằng thời gian tới, những ca khúc này sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa và trở nên quen thuộc với đại bộ phận khán giả yêu dòng nhạc R&B và pop ballad.
- Lý do gì khiến chị lựa chọn nhạc sĩ Đỗ Bảo trong quá trình thực hiện album này?
- Tôi lựa chọn anh Bảo đơn giản vì anh ấy là người có phong cách âm nhạc rất hợp với tôi. Phải tự nhận xét rằng tôi là người rất khó tiết chế tình cảm, đôi khi không điều tiết được sự thăng hoa của mình trong âm nhạc. Nhạc của Đỗ Bảo cũng vậy, đầy nội tâm và cảm xúc nồng nàn nhưng thật lắng đọng. Do đó tôi nghĩ sự kết hợp này hoàn toàn có lý. Cảm ơn Đỗ Bảo vì sự đồng cảm ấy.
- Nhưng Đỗ Bảo nổi tiếng là người kỹ tính và cẩn thận, mà thời gian chị mang bầu thì không thể toàn tâm toàn ý cho âm nhạc được. Điều này thì sao?
- Anh Bảo kỹ tính, nhưng tôi còn cẩn thận hơn anh ấy nhiều (cười). Thời gian mang bầu, tháng 6 tôi vẫn còn đi diễn, nhưng chủ yếu là chạy sô có lựa chọn, còn lại là tập trung trong phòng thu hết. Cũng may là tuy mang bầu nhưng thời gian ấy tôi rất khỏe mạnh, nhiều khi còn thấy nó như hỗ trợ và tiếp sức cho mình để làm việc.
Thời gian thu âm trong phòng thu, tôi đã giành rất nhiều tâm huyết để thực hiện đĩa này. Phong cách nhạc của album là R&B và pop ballad. Anh Bảo giúp đỡ tôi phần pop balad, còn anh Hồ Hoài Anh thì hỗ trợ cho tôi mảng còn lại. Tôi muốn cảm ơn Hồ Hoài Anh rất nhiều, chính nhờ có anh ấy mà tôi có được nhiều ca khúc rất ưng ý. Hồ Hoài Anh cũng giúp tôi rất nhiều để hoàn chỉnh kỹ thuật thanh nhạc, giúp cho tôi điều chỉnh được cả những cảm xúc của mình. Tôi nghĩ mình là ngưòi may mắn vì được hỗ trợ từ phía những người bạn tốt như thế. Hồ Hoài Anh còn là người rất cẩn thận, chu đáo và tinh tế nữa. Thời gian thu album, anh ấy làm demo trước cho tôi thu thử, nhiều khi thu đến 4-5 lần mới hài lòng. Sự nhiệt tình của anh khiến tôi rất cảm động.
![]() |
Thời gian mang bầu mang đến cho Ngọc Anh rất nhiều cảm hứng. |
- Vậy còn vấn đề về kinh phí thực hiện album, chị gặp khó khăn gì?
- Tôi cũng may mắn là được sự hỗ trợ từ nhiều phía. Tiền làm đĩa chủ yếu là hai vợ chồng tích cóp để làm thôi. Bây giờ vẫn còn nợ nần Hồ Hoài Anh đấy. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là tình cảm anh em và sự nhiệt tình với nhau thôi. Anh Hồ Hoài Anh luôn giúp tôi và chẳng câu nệ chuyện tiền nong mà.
- Giới nghệ sĩ thường khen Ngọc Anh là người rất khéo léo. Nhưng người quá khéo léo sẽ thiếu bạn thân, chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi thấy mình là người nghệ sĩ thì không nên ăn nói bỗ bã. Khéo không phải là mình giả tạo, mà thể hiện mình là người có học hành. Khéo léo cũng là cách mà tôi giữ bạn bè, để họ luôn yêu quý, tôn trọng và tìm đến tôi những khi họ cần và tôi cần đến họ. Mà khéo léo cũng phải học đấy chứ. Tôi cũng có rất nhiều người bạn tốt. Với những thành viên của Sao Mai Điểm hẹn, khi rảnh rỗi, chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau, thỉnh thoảng rỗi tôi vẫn ngồi cà phê với Cẩm Tú, Hoàng Hải, Hồng Phương. Các bạn từ hồi còn nhỏ có hội “tứ quái”, bây giờ tất cả đều trưởng thành và khôn lớn hết rồi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn tụ tập khi có dịp và vẫn gắn bó với nhau bằng những tình cảm thân thiết.
- So với bạn bè đồng trang lứa, chị nghĩ mình may mắn thế nào?
- Tôi chẳng đánh giá được may mắn của mình ở mức độ nào. Nhưng tôi nghĩ chẳng ai là may mắn hoàn toàn. Có thể tôi được nổi tiếng hơn mọi người, kinh tế khá hơn mọi người, ở một thời điểm nào đó, quả thật tôi dành được nhiều thành công hơn một số bạn bè đồng trang lứa. Nhưng tương lai thì chẳng ai biết trước được. Tạm thời bây giờ tôi thấy mình ở mức 8 điểm, tức là tương đối ổn rồi. Hy vọng là cuộc sống cứ thế phát huy thôi, thì tốt quá.(Cười).
- Vậy còn những điều được, mất khi đến với nghiệp ca sĩ thì sao?
- Nếu đong đếm được mất với nghiệp ca sĩ thì cũng nhiều, nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là được hát cho mọi người nghe, được mang những sản phẩm âm nhạc có giá trị để chia sẻ với mọi người, thế là tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, mà hạnh phúc đâu phải dễ có được, thế là tôi được nhiều đấy chứ. Gia đình cũng là nguồn động viên, là hạnh phúc của tôi nữa. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần được về nhà với chồng con và ôm lấy "cục cưng" bé bỏng vào lòng là thấy những muộn phiền đều tan biến đi hết. Hạnh phúc là thế, cũng rất đơn giản mà, phải không?
Nguyễn Hương thực hiện