Bạn thử nghe theo lời khuyên sau đây nhằm dung hòa mối quan hệ:
Chi tiêu
Phụ nữ đi mua sắm nhiều và thường xuyên hơn đàn ông. Chỉ có khoảng phần nửa đàn ông tự mua quần áo và đồ dùng toilet cho mình so với 75% phụ nữ. Từ đó có ý kiến cho rằng nữ giới có trách nhiệm chính trong việc mua sắm, đáp ứng nhu cầu của gia đình.
Thực tế thì cả hai giới tính đều chi tiêu vào các giai đoạn khác nhau của cuộc đời với các lý do khác nhau. “Đàn bà chi tiêu thoải mái hơn trong những năm đầu làm việc nhưng khi trở về già họ lại xem tiền như phương tiện duy nhất để đối phó với thế giới và rất thận trọng trong chi tiêu”, cố vấn tài chính Larry Howes nói.
Về phía các ông, chu kỳ này đảo ngược. Họ thường có xu hướng tiêu xài thoải mái khi về già. Đàn ông tự tin vào sức mạnh kiếm tiền nên họ bạo gan hơn phụ nữ khi phải chi tiêu các món tiền lớn.
Lời khuyên là các cặp vợ chồng nên có kế hoạch chi tiêu để mỗi người có thể đáp ứng được nhu cầu bản thân và nhu cầu chung của gia đình.
Vay mượn
Một nghiên cứu của Công ty American Express (Mỹ) cho thấy đàn ông có xu hướng vay mượn đến hết số tiền có thể mượn trong khi đàn bà chỉ vay mượn số tiền vừa đủ nhu cầu.
Tuy nhiên, sự thận trọng đáng quý này lại ngăn cản việc phụ nữ có tiền để khởi đầu một doanh nghiệp hay mua một ngôi nhà mơ ước. Những dị biệt giữa đàn ông và đàn bà về tiền thường không chỉ liên quan đến tiền đôi khi nó phát xuất từ vấn đề an ninh cuộc sống, từ địa vị và sự thăng tiến.
“Các cặp vợ chồng cần hỏi nhau về ý nghĩa của tiền bạc. Đối với họ, ý nghĩa không phải ở bản thân tờ giấy bạc mà ở các tình cảm do nó phát sinh”, một chuyên viên tâm lý gia đình nói.
Đầu tư
Đàn ông thường chấp nhận rủi ro hơn phụ nữ trong vấn đề tiền bạc. Lý do: Phụ nữ thường nghi ngờ khả năng của mình trong lĩnh vực tài chính. Một cuộc thăm dò ở Mỹ cho thấy số sinh viên nam tự cho mình là người hiểu biết về tiền đông gấp đôi số nữ sinh.
Lý do khiến phụ nữ ít dám mạo hiểm là do họ quá cẩn thận. Họ thấy đầu tư như trò chơi mà phần thua gần như nắm chắc. Trái lại đàn ông không quan tâm lắm các quyết định sai lầm về tài chính và muốn đầu tư vào cổ phiếu để tiền bạc khỏi mất về giá do lạm phát. Đa số phụ nữ không hiểu là đồng tiền sẽ tự mất đi nếu cứ để yên một chỗ vì lạm phát sẽ giảm mức mua của nó.
Tiết kiệm
Người ta cho rằng phụ nữ nên tiết kiệm tiền vì họ sống lâu hơn đàn ông và đề phòng lúc ly hôn. Nhưng trên thực tế phụ nữ không được thông tin tốt hơn đàn ông về việc tiết kiệm hoặc bắt đầu công việc này quá trễ.
Một nghiên cứu mới nhất cho thấy trung bình một phụ nữ chỉ tiết kiệm bằng nửa đàn ông. Chỉ có 46% phụ nữ Mỹ bắt đầu tiết kiệm trước khi bước qua tuổi 40, 50 với 67% ở các ông. Lý do có thể là phụ nữ trông chờ vào sự chu cấp của một người đàn ông nào đó (chồng, nhân tình) cho đến gần cuối đời nên họ không cần tiết kiệm sớm.
Trên thực tế là có rất nhiều phụ nữ phương Tây giao trách nhiệm tiết kiệm cho đàn ông.Tạo ra hai quỹ tiết kiệm riêng rẽ trong gia đình có thể dẫn đến tranh chấp. Đó là lý do tại sao cả hai vợ chồng đều muốn giữ bí mật nếu có làm như vậy.
Một cuộc thăm dò ở Mỹ cho thấy: Đa số các bà mẹ đều khuyên con gái có chồng nên giấu tiền để đề phòng bất trắc sau này thật sai lầm. Giấu tiền không hề có lợi mà nên chia sẻ bí mật với người bạn đời (dĩ nhiên là đối với người chồng vô trách nhiệm thì giấu tiền là giải pháp tốt).
Thu nhập
Lương bổng đối với đàn ông là thước đo sự thành công, nhưng đa số phụ nữ chỉ xem lương bổng là thước đo tay nghề. Các chuyên viên đồng ý là phụ nữ ít tự tin hơn đàn ông trong việc kiếm tiền, một yếu tố ảnh hưởng đến nhiều quyết định tài chính. Một phần cũng là do thu nhập của phụ nữ thường chỉ bằng 70% đàn ông trong cùng một công việc.
Khi phụ nữ đạt được mức thu nhập gần bằng với chồng mình, sự chanh chấp sẽ nảy sinh vì họ muốn có quyền gia trưởng nhiều hơn. Nhà tâm lý Linda Barbanel đưa ra lời khuyên là trong hôn nhân nên chia đều quyền gia trưởng cho hai người. Vợ không nên lấn lướt chồng và chồng không nên xem vợ là tôi, tớ trong nhà.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)