Cô Lutica, một học viên của Roland, đang luyện tập một động tác múa cột tại trung tâm. |
Trường dạy múa cột Roland được cô Lou Lan thành lập vào tháng 7/2005 tại một trong những khu trung tâm thời trang ở thành phố Bắc Kinh. Khi đó, Lou nhận thấy, đối với các cô gái tại Mỹ và Châu Âu thì múa cột đã được coi là phương pháp tập luyện để giảm cân và giữ dáng hiệu quả, trong khi đó, ở Bắc Kinh, điều này vẫn hoàn toàn xa lạ.
Trò chuyện với hãng thông tấn Reuters, Lou cho biết: "Ban đầu các cô gái chỉ dám bí mật trốn bạn trai hoặc chồng mình đến đăng ký các khóa học. Dần dần, trong năm qua, thêm nhiều người cũng đã biết đến và nhìn nhận múa cột như một loại hình thể dục thẩm mỹ, vì vậy quan điểm của họ cũng ít nhiều thay đổi và không còn khắt khe như trước nữa".
Khi mới khởi nghiệp, Lou đã gặp phải rất nhiều khó khăn để có thể thuyết phục mọi người rằng múa cột chỉ đơn thuần là một loại hình thể dục thẩm mỹ, và rằng nó hoàn toàn khác với những hình ảnh nơi quán bar với những cô vũ nữ khỏa thân - hình ảnh mà mọi người vẫn thường mường tượng ra mỗi khi nhắc tới múa cột.
Luyện tập tại trung tâm Roland. |
Trường dạy múa cột của Lou là một gian phòng rộng, được tân trang thành phòng tập với những chiếc cột thép sáng bóng chạy từ sàn nhà lên trần. Tại đây, các cô gái trong trang phục khá thoải mái, được hướng dẫn và thực hành các bài múa cột với mục đích giữ dáng.
Chỉ tay vào một cô gái trong trang phục đen gợi cảm đang tập múa bên chiếc cột sáng loáng, Lou nói tiếp: "Hiện tại, có rất nhiều cô gái đến đăng ký học múa cột và họ cho biết, chính những người chồng của họ đã khuyến khích họ tham gia, đăng ký theo học môn này".
Lou cũng cho biết, múa cột không quá khó như múa ballet, nhưng để có thể truyền dạy lại cho các bạn gái, Lou phải bỏ rất nhiều công sức tìm hiểu và xem rất nhiều đĩa DVD hướng dẫn múa cột.
Hiện nay, ngày càng có nhiều người Trung Quốc tham gia các khóa học thể dục thẩm mỹ khi mà hiện tượng béo phì ở đất nước đông dân nhất thế giới này đang gia tăng, tỉ lệ thuận với thu nhập của người dân.
Mỗi ngày Lou dạy khoảng ba lớp với nhiều nhất 7 sinh viên, mỗi khóa học giá 110 nhân dân tệ.
"Tôi thích cảm giác như được bay lên không trung. Trước kia, đôi chân của tôi không đẹp lắm, nhưng sau một thời gian tập luyện, kết quả thật khả quan".
Một sinh viên khác, cô Yuan Xi, 22 tuổi, bác bỏ những quan niệm cho rằng múa cột chỉ dành cho những cô gái quán bar và vũ nữ thoát y: "Một số nam giới thường gắn tình dục với múa cột. Sự thật không phải vậy, múa cột là một hình thức thể dục thẩm mỹ lành mạnh".
(Theo Tiền Phong)