Ông Ferguson đang rất hài lòng với các học trò. |
Mùa trước, MU có bước khởi đầu khá rộn ràng với 3 trận thắng liên tục trước Everton (2-0), Aston Villa (1-0) và Newcastle (2-0). Mùa này, chỉ sau 2 trận đấu, đội quân của ông Alex Ferguson đã ghi được đến 8 bàn thắng sau khi vượt qua Fulham (5-1) và Charlton (3-0). Tuy nhiên, điều đáng nói hơn nữa là MU đã đánh bại Charlton ngay trên sân The Valley trong tình cảnh họ thiếu vắng đến 3 cầu thủ trụ cột so với trận đầu tiên (Rooney, Scholes và Gary Neville). Điều đó chứng tỏ những cầu thủ dự bị của MU (Fletcher, Park Ji Sung, Brown và Solskjaer) luôn sẵn sàng xung trận với phong độ cao nhất và ông Ferguson không thiếu những sơ đồ chiến thuật dự phòng.
Vòng 3 (giờ Hà Nội) |
Thứ bảy, 26/8 Chủ nhật Thứ ba |
Với Watford, việc thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, chưa có những điểm mạnh riêng có, Watford khó có thể hy vọng tạo nên một cú sốc lớn ở Premier League mùa này. Hàng hậu vệ của đội chủ nhà với Doyley, DeMerit, Shittu và Powell sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước những cầu thủ tấn công rất cơ động của MU. Còn tuyến tấn công với hai mũi nhọn chủ lực King và Henderson sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể duy trì được khả năng ghi bàn của Watford trong trận đấu thứ ba liên tục ở Premier League. Đó là chưa kể tuyến giữa của đội chủ nhà khó có khả năng giành được quyền kiểm soát thế trận trước những tiền vệ năng nổ và không ngại va chạm của MU.
Tất nhiên, Vicarage Road đã chứng kiến những thất bại của MU, nhưng điều đó đã xảy ra cách đây 20 năm, bởi trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất giữa họ (kể cả ở giải ngoại hạng và các giải Cup), Watford đều đã phải quy hàng. Trong lịch sử giải Ngoại hạng, Watford chỉ thắng được MU có 2 trận trong 14 lần giáp mặt nhau và cả hai trận thắng đó đều được diễn ra trên sân Vicarage Road.
(Theo Tuổi Trẻ)