Trẻ tử vong là bé gái, cân nặng 3 kg, sinh ra lúc 21h ngày 7/5, con của sản phụ Lâm Thị Ngọc. Sau khi sinh được 20 phút, bé được nữ hộ sinh Trần Thị Cẩm Hồng tiêm 0,5 ml vắc xin EUVAX, lô UVX 06006, sản xuất ngày 27/2/2006, hạn sử dụng 26/2/2009, do Hàn Quốc sản xuất. Năm phút sau khi tiêm, bé bị tím tái, có dấu hiệu sốc. Ca trực đã tiến hành cấp cứu nhưng không hiệu quả và bé tử vong lúc 22h10 cùng ngày.
Sau khi làm việc, Sở Y tế TPHCM yêu cầu bệnh viện Nguyễn Tri Phương niêm phong và tạm ngưng sử dụng lô vaccine nói trên. Riêng bơm kim tiêm tại bệnh viện sử dụng cho tiêm chủng phải niêm phong, chờ ý kiến chỉ đạo tiếp của Sở Y tế. Bệnh viện tiến hành họp kiểm thảo tử vong theo quy định đồng thời họp Hội đồng khoa học công nghệ của bệnh viện để có kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của bé, và có trách nhiệm theo dõi, chăm sóc hậu sản cho mẹ của cháu bé thật chu đáo.
Tại buổi họp giao ban y tế quận huyện ngày 9/5, bác sĩ Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị: “Ngừng toàn bộ việc chích ngừa vaccine viêm gan siêu vi B do Hàn Quốc sản xuất đang sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng”.
Ông Lê Trường Giang cũng đề nghị y tế các quận huyện theo dõi các trường hợp sau chích ngừa vaccine viêm gan B từ ngày 3/5 tới nay và báo cáo về Sở Y tế.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)