Bảy năm trước, khi đến với Top Hits, khán giả phải bỏ ra 240.000đ để có một cặp vé hạng nhất - giá cao nhất so với các chương trình nhạc trẻ bấy giờ. Các ca sĩ chính vẫn là Thanh Lam, Hồng Nhung, Khánh Du, nhóm Ba Con Mèo, Tam ca Áo Trắng..., thậm chí Lam Trường khi ấy chưa ai biết đến; sân khấu, âm thanh, ánh sáng đâu được như bây giờ và số tiền đầu tư chỉ tròm trèm 100 triệu. Nhưng Top Hits đánh đâu thắng đó.
![]() |
Live show Mỹ Linh (Khúc giao mùa) được đánh giá là thành công. |
Giờ đây, nhạc sĩ Nguyễn Hà - "chủ xị" ban Hải Âu thừa nhận: "So với trước, live show bây giờ chỉ giống nhau ở chỗ là ca sĩ rất hăm hở tham gia để giới thiệu mình, còn lại hoàn toàn khác. Nếu như trước đây các ca sĩ thường nán lại gặp khán giả, bây giờ thì "đường ai nấy đi". Còn tôi, thú thực không đủ can đảm tổ chức live show nữa vì không đảm bảo doanh thu".
Theo Thanh Niên, những live show được tổ chức gần đây bắt đầu gieo vào người xem tâm lý nhàm chán, không có thêm điều gì mới mẻ. Có ca sĩ còn rất trẻ, mới bước chân vào nghề vài năm và kiếm được chút tiền đã vội nghĩ đến việc làm show cá nhân. Về phần đạo diễn, khi được mời cũng không nỡ... từ chối. Kết quả của sự gượng ép này là cả phần nghe lẫn phần nhìn đều không làm khán giả thỏa mãn. Họ ra về trong tiếng... thở dài ngán ngẩm rồi mắc bệnh "dị ứng" mỗi khi nghe thấy có live show. Hiếm hoi lắm, may mắn lắm mới thưởng thức được một chương trình nhạc trẻ gọi là được.
Giữa một rừng live show được tổ chức cho "bằng chị bằng em", những live show thật sự có ấn tượng đã nổi bật lên. Nhiều người bị... choáng khi biết rằng số tiền đổ vào show Mỹ Tâm: Ngày ấy & Bây giờ là 3 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay) và cho rằng hơi... phí.
Tuy nhiên, sau khi xem xong số đông khán giả phải thừa nhận rằng Mỹ Tâm đã "xài" 3 tỷ ấy cho hai show diễn tại TP HCM và Hà Nội là hợp lý. Phương Thanh cũng đã bỏ ra trên 1 tỷ đồng để có một live show "cho đáng" với nhiều trò lạ. Đối với Đan Trường, 800 triệu đồng cho live show đầu tiên cũng đáng đồng tiền bát gạo khi được khán giả nhận xét rằng "có cái để xem", nhất là màn treo dây còn khá lạ vào thời điểm ấy.
![]() |
Mỹ Tâm trong live show Mỹ Tâm Ngày ấy & Bây giờ. |
Phải thừa nhận rằng, bên cạnh tên tuổi, giọng hát và năng lực biểu diễn của ca sĩ, những show có nhiều "chiêu độc" là những show gây ấn tượng nhất với khán giả. Và người "phát minh" ra những chiêu ấy, không ai khác là đạo diễn chương trình.
Ông Thanh Hải, Giám đốc Công ty Bạn Yêu Nhạc (MFC), nhận định: "Nếu 5-7 năm trước tổ chức live show chỉ cần 200 triệu là đủ thì hiện nay phải là 400-500 triệu. Thị hiếu thưởng thức ca nhạc của khán giả ngày càng được nâng cao, do đó cần có ý tưởng hấp dẫn, có đầu tư và tránh trùng lặp. 80% khả năng thành công hay thất bại chương trình do ý tưởng của đạo diễn quyết định".
Chính tầm quan trọng đó khiến nhiều người khẳng định - không chỉ giới ca sĩ mới có ngôi sao, mà trong giới đạo diễn ca nhạc cũng đã có "sao". Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nói: "Người ta thường bảo rủ nhau đi xem show chứ không ai bảo rủ nhau đi nghe show bao giờ. Yếu tố "nhìn" bây giờ chiếm tỷ lệ 60-70% của một chương trình ca nhạc và "nhìn" đã góp phần giúp người nghe có chỗ để tưởng tượng và cảm thụ. Bởi vậy, chi phí cho nhìn bao giờ cũng đắt hơn cho nghe".