Đầu tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an Hà Nội nhận được nhiều đơn của người dân ở các tỉnh tố cáo bị ông Dương Hoài Châu, giám đốc công ty thương mại Thái Việt Nam và những người liên quan lừa đảo. Trong đơn ghi rõ, khoảng đầu năm 2009, họ được giới thiệu làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Australia. Thời gian làm việc từ 3 đến 5 năm, lương 2.000 USD một tháng. Mỗi người nộp trọn gói khoảng 22.000 USD.
![]() |
Giám đốc Dương Hoài Châu tại nhà trong lúc cơ quan điều tra khám xét. |
16 người lao động thông qua các đầu dây thu gom để nộp tiền cho ông Châu. Mọi người được hứa hẹn sau khi tới Indonesia khoảng 2 tuần sẽ được sang Australia làm việc. Tháng 3/2009, số người trên được đưa sang Indonesia theo chương trình du lịch. Tại đây, ông Châu đưa cho người lao động bản hợp đồng lao động tại Australia, ký với ông Syahril Bachri Nasution, đại diện công ty PT. TUMPUAN JAYAPERSADA tại Jakarta và trực tiếp nhận của từng người lao động số tiền 4.000 USD.
Ông Châu yêu cầu mọi người ký giấy ủy quyền để gia đình họ nộp nốt 8.000 USD. Ba tháng vạ vật ở Indonesia không người nào được đi "xuất khẩu" như đã hứa hẹn. Họ đòi về Việt Nam nhưng giám đốc Châu nói đã mất hết hộ chiếu. Một số điện về cho người thân, những kẻ trong nhóm "làm ăn'' của ông giám đốc này mới mua vé máy bay đưa mọi người về. Bị đòi tiền, ông Châu nhiều lần viết giấy hẹn trả nhưng không thực hiện.
Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động thương binh và xã hội khẳng định, công ty do ông Châu làm giám đốc không được phép đưa người đi làm việc tại nước ngoài.
Tối 15/3, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp trụ sở công ty đồng thời là nơi ở của ông Châu tại 15 ngõ 401 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy. Cảnh sát phát hiện một số bản hợp đồng vay vốn được lập giữa công ty Thái - Việt Nam với một số công ty khác.
PC15 đang phối hợp Văn phòng Interpol Việt Nam xác minh làm rõ hoạt động của công ty PT. TUMPUAN JAYAPERSADA tại Indonesia để phục vụ công tác điều tra, xử lý.
Việt Dũng