Điện thoại màn hình màu thực sự chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam năm 2004. Theo nghiên cứu của GFK, 78,5% ĐTDĐ bán ra có màn hình màu, so với năm 2003 chỉ là 37,3%. Nếu năm 2003 hầu hết màn hình điện thoại chỉ có 4.096 hoặc 65.000 màu, thì năm qua đánh dấu sự xuất hiện của các máy trên 250.000 màu như Samsung D410, Sony Ericsson K700i, P910i, Motorola V3...
Màn hình màu, tích hợp camera là xu hướng phổ biến của di động năm 2004. |
Màn hình có số lượng màu lớn cho chất lượng hiển thị tốt hơn so với các loại màn hình trước đó. Ngoài công nghệ LCD đang phổ biến thì năm 2004 cũng xuất hiện nhiều hơn các model ĐTDĐ của LG, Samsung, Philips... sử dụng công nghệ màn hình OLED của "tương lai". Người tiêu dùng cũng đặc biệt chú ý đến điện thoại với màn hình lớn, diện tích lớn hơn một nửa thân máy. Tất cả những yếu tố trên cho thấy màn hình là một trong những yếu tố cạnh tranh quan trọng trên thị trường ĐTDĐ.
Bên cạnh màn hình, có thể coi năm 2004 là năm mà điện thoại di động có nhiều kiểu dáng nhất được tung ra, nào là không nắp (bar), nắp gấp vỏ sò (clamshell), nắp "búng" (flip), nắp trượt (slide), nằm ngang (tab)... Hai kiểu cơ bản nhất vẫn là không nắp và gấp vỏ sò, chiếm đến 95,4% (năm 2003 là 96,1%) thị trường, trong đó di động không nắp chiếm tới 65,4% lượng điện thoại bán ra. Năm 2004, dựa trên hai kiểu dáng truyền thống (không nắp và nắp gấp vỏ sò), nhiều mẫu máy được thiết kế theo hướng cách điệu ra đời, làm cho ĐTDĐ càng đẹp hơn, lạ mắt hơn, tiện dụng hơn và thời trang hơn.
Dù chiếm số lượng không đáng kể nhưng kiểu di động nằm ngang như N-Gage QD cũng chiếm 0,6%. Theo dự báo, trong thời gian tới, ĐTDĐ nằm ngang sẽ xuất hiện nhiều trên thị trường do cách sử dụng này phù hợp hơn cho công việc nhập liệu cũng như xem phim, ảnh... Năm 2004 các model nắp trượt cũng thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng, nhất là Samsung D410, E800, Siemens SL65.
Ngoại trừ các tiện ích như tin nhắn SMS, danh bạ, WAP, quay số bằng giọng nói, ghi âm cuộc gọi, cổng hồng ngoại... các tính năng cao cấp ngày càng được tích hợp nhiều.
Điện thoại không nắp vẫn phổ thông nhất. |
Năm 2004 chính là năm mà dung lượng nhớ trong ĐTDĐ được cải thiện mạnh mẽ nhất. Nếu năm 2003, máy có bộ nhớ trong 2 MB đã là cao thì năm 2004, một loạt model bộ nhớ trong lên tới trên 10 MB đã ra đời. Siemens dòng 65 đều có dung lượng nhớ trên 9 MB, trong khi đó Sony Ericsson K700i có dung lượng nhớ 41 MB. Không những thế bộ nhớ còn được mở rộng "ra ngoài" khi nhiều nhà sản xuất tích hợp các khe cắm thẻ nhớ.
Vẫn theo GFK, năm 2004, có 8,5% ĐTDĐ bán ra tại Việt Nam có thẻ nhớ gắn ngoài trong khi năm 2003 chỉ có 0,4%. Việc tăng cường dung lượng nhớ rất có ý nghĩa vì ĐTDĐ có dung lượng nhớ quá thấp sẽ làm cho một loạt các chức năng không phát huy được hiệu quả, nhất là khi việc chụp ảnh/quay phim, game, nghe nhạc... đang ngày càng phổ biến.
So với 2003, năm ngoái, di động tích hợp máy ảnh số gia tăng đáng kể, từ 7,8% lên tới 34,8%, và chắc chắn xu hướng này sẽ lại tiếp tục mạnh mẽ trong năm 2005. Nhiều cửa hàng kinh doanh cho biết các loại máy không có sẵn chức năng chụp ảnh khó bán. Cũng trong năm 2004, lần đầu tiên máy ảnh trong điện thoại có độ phân giải lên tới mức triệu điểm ảnh (Megapixel) như Nokia 7610, 6670, Sony Ericsson S700i, Siemens S65. Trong máy ảnh số, độ phân giải (tính bằng pixel) là một trong những yếu tố chính quyết định chất lượng ảnh chụp và hiện máy ảnh của điện thoại di động phổ biến ở mức 640x480 pixel. Bên cạnh máy ảnh, nhiều máy mới năm qua còn được tích hợp thêm chức năng quay video rất được giới trẻ quan tâm.
ĐTDĐ có chức năng nghe nhạc MP3 cũng đã tăng thị phần đáng kể trong năm vừa qua, 7% so với chỉ 0,2% của năm 2003. Trên thực tế di động có khả năng nghe nhạc xuất hiện sớm hơn ĐTDĐ chụp ảnh nhưng thị phần của loại máy này đã không tăng nhanh trong nhiều năm trước. Năm 2004 đã thấy sự tăng đột biến của ĐTDĐ có chức năng nghe nhạc MP3. Nguyên nhân một phần cũng là do chất lượng loa được cải thiện đáng kể, như trong các model Nokia 6230, Motorola E398... Việc tích hợp các giao tiếp không dây, đặc biệt là Bluetooth, giúp trao đổi, tải nhạc vào ĐTDĐ dễ dàng hơn; dung lượng bộ nhớ ngày càng được cải thiện cũng cho phép lưu trữ được nhiều bài hát trong máy.
Cổng hồng ngoại phổ biến hơn nhưng năm vừa qua, người dùng nhắc nhiều đến Bluetooth - công nghệ cho phép truyền dữ liệu dễ dàng giữa điện thoại và các thiết bị số khác trong bán kính 10 m. ĐTDĐ có công nghệ này cũng có thể dùng làm thiết bị điều khiển từ xa cho ôtô đồ chơi (một số model của Sony Ericsson) hay chơi game nhiều người như trên Nokia N-Gage. Bluetooth bắt đầu phổ biến trong năm 2004 với 1,5% máy bán ra trên thị trường có tính năng này, trong khi năm 2003 chỉ 0,2%. Hầu hết các tên tuổi lớn trên thị trường đều có các mẫu di động sử dụng Bluetooth nhưng tích cực nhất vẫn là Nokia và Sony Ericsson, trong khi đó chưa có ĐTDĐ nào của các hãng Hàn Quốc được bán ra tại Việt Nam có Bluetooth.
Năm 2004 tại Việt Nam, ĐTDĐ có chức năng gửi tin nhắn MMS đã chiếm tới 68,2% lượng bán ra, tăng mạnh so với năm 2003 (23,1%). Tuy nhiên, người mua ĐTDĐ tại Việt Nam thực sự không chú ý đến chức năng này lắm có lẽ một phần là MMS mới chỉ sử dụng được ở một vài địa phương, cách thức gửi tin nhắn và cài đặt phức tạp, giá dịch vụ cao...
Năm 2004 cũng đánh dấu việc smart phone (điện thoại thông minh) lên ngôi. Nó cho thấy xu hướng tích hợp tính năng trợ giúp cá nhân số (PDA), multimedia và ứng dụng văn phòng vào ĐTDĐ ngày càng rõ. Smart phone đang thực sự là sản phẩm cao cấp tại Việt Nam. Sony Ericsson đã đặc biệt thành công trong năm vừa qua với P900 và P910i, trong khi đó Nokia 9500 dù mới được tung ra thị trường vào cuối năm đã lập tức gây sốt, chưa kể đến Motorola E680. Nhiều chuyên gia cũng đã dự báo năm 2005 sẽ là năm bùng nổ của smart phone.