Chiều 2/11, Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đã gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân NMT đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, nhưng hiện vẫn chưa có kết quả kết luận cuối cùng.
Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, ngày 28/10 nhà bệnh nhân có mua một con gà ở chợ Khâm Thiên. Bốn người trong gia đình có ăn thịt con gà này. Sau khi ăn xong, bệnh nhân bị cảm sốt kèm theo hắt hơi, sổ mũi. Hai ngày sau thì khỏi. Nhưng đến đêm 1/11, bệnh nhân thấy người khó chịu, gai gai sốt và khó thở và được gia đình chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở rất nặng.
Khi được đưa vào viện, qua theo dõi diễn biến bệnh tình của bệnh nhân, các bác sỹ điều trị nhận thấy bệnh nhân có nhiều dấu hiệu trùng khớp với các biểu hiện của bệnh nhân cúm A/H5N1 như đau tức ngực trái, đau tức ở vùng cổ. Xem phim chụp thấy bệnh nhân bị tràn khí màng phổi hai bên, phổi tổn thương nặng, lại thấy xuất hiện thêm ở cả hai lá phổi những chấm trắng mờ.
Bệnh nhân khó thở nặng, không bị sốt cao như bệnh nhân cúm thông thường khác ( bệnh nhân chỉ sốt ở nhiệt độ 37,20C). Trong khi đó bệnh nhân viêm phổi thông thường chỉ tổn thương một bên phổi. Xét nghiệm máu thấy bạch cầu chỉ còn 1200tế bào/mm3 máu, ở người bình thường là 7000tế bào/mm3 máu.
Tối 1/11 bệnh nhân được mở ống dẫn lưu khung màng phổi bên phải. Đến chiều 2/11 qua ống nghe khám, bác sỹ thấy bệnh nhân có dễ thở hơn, nhưng vẫn còn tình trạng co thắt khí quản nặng.
(Theo Tiền Phong)