"Em chuẩn bị kết hôn. Gia đình anh ấy phong kiến nên tuần sau sẽ đưa em đến bác sĩ riêng kiểm tra xem còn hay mất.
Chúng em lỡ "ăn cơm trước kẻng" nên lo sợ gia đình anh ấy biết được sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân. Hơn nữa, em và anh ấy rất yêu nhau nên chỉ còn cách may lại thôi".
Có bạn đã bày tỏ sự lo âu: "Hồi nhỏ em bị té xe, va quẹt vào vùng kín, liệu có ảnh hửơng gì đến màng trinh hay không, em chuẩn bị lập gia đình..."
Ngay cả một số bạn nam cũng hiểu chuyện này rất lơ mơ. Có bạn hỏi: "Nam giới "không còn trong trắng" là khi nào? Mộng tinh, thủ dâm hay lần quan hệ tình dục đầu tiên?".
Đó là vài trường hợp điển hình trong số hàng nghìn thư của các bạn trẻ.
Từ trong tiềm thức của người Việt Nam, chuyện trinh tiết được xem là thước đo để đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Điều đó khiến mọi người e ngại khi nhắc đến vấn đề này.
Hãy nhớ, đây không còn là câu chuyện huyền bí của những thập niên 30-40. Ngày nay, mọi việc đã "thông thoáng" hơn. Bạn hãy tìm hiểu kỹ để không phải bỡ ngỡ khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.
Theo Tiến sĩ Bùi Mạnh Hà, ở nam giới không có khái niệm trinh tiết. Nếu người ấy đã có quan hệ tình dục, vẫn không có dấu hiệu nào nhận biết.
Đối với những trường hợp chấn thương ở nữ giới, bác sĩ Lê Đức, bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP HCM, cho biết: "Do cấu tạo mong manh nên màng trinh có thể rách và chảy máu khi có những tác động trực tiếp lên đó".
Thực tế vẫn có nhiều trường hợp khách quan khiến màng trinh không còn nguyên vẹn như: Tai nạn gây chấn thương vùng kín, nhảy cao, cưỡi ngựa, chạy xe đẹp đường dài hoặc xoạng chân quá mức và đột ngột.
Theo Tiếp thị & Gia Đình, ngoài những người không có màn trinh hoặc có những rất mỏng và co giãn tốt, còn có những trường hợp màng trinh rất dày, không thủng. Dấu hiệu dễ thấy nhất là đau bụng dữ dội nhất khi hành kinh, nhưng máu kinh không thoát ra ngoài. Do đó, bác sĩ thường chỉ định rạch hoặc chọc thủng để tránh ứ đọng máu. Đây cũng là nguyên nhân gây khó khăn trong lần đầu quan hệ tình dục.
Về phương diện y học, việc rách màng trinh không có gì nghiêm trọng và phức tạp. Thế nhưng, những suy nghĩ ấu trĩ khiến điều này trở nên tệ hại hơn. Do đó, nhiều bạn trẻ tự bảo vệ mình bằng cách tìm đến các bác sĩ để tân trang trước khi kết hôn.
Theo ý kiến của các bác sĩ, điều này thực hiện không khó nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở trình độ chuyên môn, kỹ thuật mà liên qua đến đạo đức. Hơn nữa, sau khi can thiệp, màng trinh cũng không trở lại trạng thái như ban đầu. Dù không nguy hiểm, nhưng một số trường hợp có thể dị ứng với thuốc gây shock.
Tốt nhất, bạn nên nói thật "sự cố" với bạn đời. Nếu cả hai thật sự yêu thương nhau, chuyện "nan giải" này sẽ được "hoá giải" ngay.