Bà Lê Thị Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em, cho biết, dân số Việt Nam đang ở mức trên 84 triệu người, đứng thứ 13 trên thế giới. Mật độ dân số cao gần gấp đôi Trung Quốc và gấp 10 lần các nước phát triển.
Theo Liên Hợp Quốc, để cuộc sống thuận lợi, bình quân trên 1km2 chỉ nên có 35-40 người. Nhưng tại các thành phố lớn, mật độ dân số vượt mức chuẩn này đến hàng trăm lần, chẳng hạn Hà Nội: 3.490 người/km2, TP HCM gần 2.910 người/km2.
Ở các đô thị, đường phố thường đông nghẹt người. |
Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bùng nổ dân số do số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang không ngừng tăng, từ 21,5 triệu người năm 1989 lên 24,2 triệu người năm 2005. Con số này dự kiến sẽ đạt mức cực đại vào năm 2020, với hơn 27 triệu người.
Bà Hoài Thu cho biết, hiện nay, mỗi năm Việt Nam có thêm trên 1,6 triệu trẻ em được sinh ra, tương đương với số dân của một tỉnh cỡ trung bình. Riêng trong 2007, do cơn sốt sinh con năm Đinh Hợi (được cho là năm đẹp), mức sinh tăng cao. Số trẻ được sinh ra trong quý đầu 2007 đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2024, nước ta sẽ vượt 100 triệu dân, với mật độ lên đến 335 người/km2.
(Theo VnExpress)