Bệnh nhân 65 tuổi, cách đây 5 năm, đã phát hiện có u ở vùng môi lớn bên trái, nhưng không đau nên không đi khám. Trong 2 năm nay, nó phát triển nhanh khiến bệnh nhân đi lại khó khăn, mệt mỏi. Tuy nhiên, khối u không ảnh hưởng đến đại tiểu tiện do có thể dịch chuyển, lại sợ khám sẽ bị chẩn đoán ung thư nên bệnh nhân vẫn không đến bệnh viện. Mãi đến gần đây, dưới sức ép của con cái, người phụ nữ trên mới chịu đi khám.
Từ Bệnh viện huyện Kiến Thụy, bà chuyển lên Bệnh viện Hải Phòng và được chẩn đoán sa sinh dục và tử cung phì đại. Khi chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bà mới được xác định là có u. Bệnh nhân đã được phẫu thuật ngày 6/11.
Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc bệnh viện và là người trực tiếp mổ, cho biết ca phẫu thuật này có nhiều nguy cơ tai biến do chảy máu, nhưng đã diễn ra an toàn. Khối u được bóc tách nặng 3,3 kg và đường kính gần 27 cm. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đó là u xơ. Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và vừa được xuất viện.
Ông Tiến cho biết, u âm hộ thường là ác tính. Tuy nhiên, u xơ ở vùng này lại là lành tính, nhưng hiếm gặp. Bệnh chủ yếu xảy ra ở phụ nữ 20-40 tuổi nhưng cũng có thể gặp ở những người trẻ hoặc già hơn. Đường kính u xơ âm hộ thường ít khi vượt quá 8 cm; những trường hợp u lớn như trên rất hiếm. Khối u lớn nhất được y văn thế giới ghi nhận cũng chỉ có đường kính gần 20 cm.
(Theo VnExpress)