
Minh Vương chụp ảnh cùng Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng trong thời gian tập hồi phục ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Facebook Trần Minh Vương
Minh Vương gặp chấn thương dây chằng gối sau trận đấu tập nội bộ với U22 Việt Nam hồi cuối tháng 8. Anh bỏ lỡ hai trận đầu tiên của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Saudi Arabia và Australia. Hiện tiền vệ người Thái Bình chưa thể tập luyện cùng toàn đội và chắc chắn không thể tham gia hai trận đấu với Trung Quốc, Oman vào tháng 10.
Sau khi nghe báo cáo về tình hình sức khỏe của Minh Vương, HLV Park Hang-seo quyết định để anh về CLB HAGL tiếp tục điều trị. Nếu tình hình hồi phục tiến triển, anh có thể được triệu tập trở lại trong đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tháng 11.
Ở tuyển Việt Nam, Minh Vương chủ yếu đóng vai trò dự bị nhưng thường xuyên được HLV Park Hang-seo tung vào sân khi cần tạo đột biến. Trước khi dính chấn thương, tiền vệ sinh năm 1995 đạt phong độ rất cao trong màu áo HAGL và đội tuyển quốc gia. Ở trận thua 2-3 của tuyển Việt Nam trước UAE hồi tháng 6, anh để lại dấu ấn với một bàn thắng và một đường kiến tạo.
Ngoài Minh Vương, HLV Park cũng đang phải lo lắng với trường hợp của Trọng Hoàng. Tiền vệ CLB Viettel mới đi khám và được xác định thoát vị đĩa đệm. Dù chỉ ở mức độ nhẹ, Trọng Hoàng có thể không tham dự trận đấu với Trung Quốc ngày 7/10.
Tuyển Việt Nam dự kiến lên đường sang UAE vào ngày 1/10 để chuẩn bị cuộc đối đầu Trung Quốc. Sau đó, thầy trò ông Park Hang-seo di chuyển sang Oman, thi đấu trận kế tiếp ngày 12/10. Nhằm gia cố hàng phòng ngự, nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa bổ sung hai hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Thanh Thịnh lên tuyển.