![]() |
|
Đông đảo nhà đầu tư đến tham dự. |
Thông tin tốt, lợi nhuận cao, dự án nhiều... nhưng giá cổ phiếu vẫn liên tục giảm. Đó là tình trạng của nhiều công ty đang niêm yết hiện nay khiến các nhà đầu tư hoang mang.
Để "trấn an" các nhà đầu tư, một số doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trên sàn TP HCM đã có buổi gặp gỡ các các nhà đầu tư hôm qua 28/8 tại TP HCM với kỳ vọng, khi đã "thông tỏ" mọi vấn đề, họ sẽ an tâm về việc đầu tư của mình.
Nổi tiếng trong ngành cơ điện lạnh nhưng vài năm gần đây, công ty cổ phần cơ điện lạnh REE đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, đầu tư tài chính... Làm mưa, làm gió trong thị trường thực phẩm nội địa, rồi công ty cổ phần Kinh Đô cũng "nhảy" vào lĩnh vực địa ốc với hàng loạt dự án đã và đang triển khai. Công ty cổ phần Gemadept, công ty cổ phần Cáp và vật liệu viễn thông (Sacom) cũng không ngoại lệ.
Những dự án đầu tư tài chính và bất động sản đã được đưa vào là một trong những ngành nghề kinh doanh chính của các công ty này. Mặc dù lĩnh vực lấn sân của các công ty này đang là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn nhất, mức độ sinh lời cao nhất nhưng các nhà đầu tư vẫn không khỏi hoang mang bởi sự tập trung tài chính quá lớn cho "nghề tay trái" này.
Câu hỏi "liệu việc lấn sân sang bất động sản và tài chính có mâu thuẫn gì với ngành nghề chính của 4 công ty" được rất nhiều nhà đầu tư đặt ra. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị REE khẳng định, đầu tư bất động sản và tài chính được xác định là mảng đầu tư chính của REE. Dự kiến lợi nhuận mang lại từ bất động sản năm 2007 của REE là 100 tỷ đồng. Năm 2008, REE sẽ tăng diện tích văn phòng cho thuê lên 120.000m2 và đang tham gia đấu thầu 1 trong 20 khu đất vàng của TP HCM.
Về đầu tư tài chính, một nhà đầu tư hỏi, REE đầu tư khá lớn vào các CP niêm yết trên sàn, trong tình hình giá cổ phiếu giảm mạnh hiện nay, REE có lỗ không? Bà Thanh cho biết, tổng vốn đầu tư vào cổ phiếu của REE khoảng trên 834 tỷ đồng (giá gốc). Nếu tính theo mức giá ngày 23/8 vừa qua thì giá trị đầu tư này khoảng 1.764 tỷ đồng và "đây đang là mức giá đáy, nếu thị trường đi lên thì con số chênh lệch sẽ càng lớn", bà Thanh nói.
Ông Lê Phụng Hào, Phó tổng giám đốc Kinh Đô cũng cho biết, để "chuyên nghiệp hóa" việc lấn sân sang bất động sản, từ năm 2003 Kinh Đô đã thành lập công ty chuyên về lĩnh vực này. Kinh Đô chỉ đầu tư vốn vào các dự án còn phần quản lý do công ty này đảm nhiệm. Vì vậy, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm về sự chuyên nghiệp này.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacom, ông Đỗ Văn Trắc cũng khẳng định, bất kỳ công ty nào đang phát triển đều phải mở rộng lĩnh vực kinh doanh nếu không muốn dậm chân tại chỗ. Trên đà phát triển, thấy lĩnh vực nào có tiềm năng, phù hợp với mình Sacom cũng đầu tư. "Bằng chứng là nhiều dự án chúng tôi đầu tư đã thu được kết quả khả quan. Có dự án dự kiến 3 - 4 năm mới thu hồi vốn nhưng ngay năm đầu tiên đã cho lợi nhuận", ông Trắc nói.
Chiếm 13,5% tổng mức vốn hóa của 112 cổ phiếu đang niêm yết trên sàn TP HCM, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của REE, Sacom, Gemadept và Kinh Đô lần lượt là 226 tỷ đồng, 97 tỷ đồng, 108 tỷ đồng và 73 tỷ đồng. Với những "nhân chứng, vật chứng" cụ thể về lợi nhuận và kế hoạch khả thi nhưng tại sao giá cổ phiếu của các doanh nghiệp vẫn giảm. Đó là câu hỏi của nhiều nhà đầu tư.
Theo ông Đỗ Văn Trắc, có 3 yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu là chính sách vĩ mô như Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước; tình hình kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất thì đã có câu trả lời cụ thể như trên. Một yếu tố nữa rất đặc trưng, rất mạnh tại thị trường Việt Nam là yếu tố “bầy đàn” của nhà đầu tư. Hiện tượng "a-dua" trong mua, bán cổ phiếu xảy ra rất nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ tới giá. Ông Trắc hy vọng, với việc công khai mọi thông tin trong buổi gặp gỡ này, các nhà đầu tư sẽ quyết định được việc nên giữ hay bán cổ phiếu của 4 công ty.
Một nhà đầu tư đặt vấn đề, hiện cả REE và Gemadept đều đã hết "room" (tỷ lệ sở hữu) cho người nước ngoài, vậy các doanh nghiệp có tính đến việc phát hành thêm cổ phiếu để các nhà đầu tư nước ngoài có thể mua, qua đó "kích" giá cổ phiếu lên. Ông Đỗ Văn Minh, Tổng giám đốc Gemadept cho biết, công ty vừa mới phát hành thêm trên 20 triệu cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư nước ngoài cũng đã mua hết phần của mình.
Với số cổ phiếu dành cho các cổ đông chiến lược "chúng tôi sẽ cố gắng không bán cho nhà đầu tư nước ngoài để họ phải mua trên sàn. Như vậy có thể kích được giá cổ phiếu", ông Minh nói. Vê phía bà Thanh thì cho rằng, việc phát hành thêm hay không là phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, cả REE và Gemadept đều có những dự án lớn trong tương lai gần. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu để thu hút vốn nằm trong kế hoạch cụ thể khi dự án được phê duyệt.
(Theo Thanh Niên)
