Thông tin này được tiết lộ ẩn danh trong cuốn sách Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants của Tom Quinn, dự kiến phát hành trong tháng này. Tác giả trích dẫn trong sách rằng một nguồn tin thân cận đã chia sẻ về kế hoạch trở thành thành viên hoàng gia của cựu nữ diễn viên Mỹ. "Cô ấy từng nói: 'Tôi muốn hoàn thành những gì Diana đã bắt đầu', chúng tôi hiểu rằng cô ấy muốn trở thành một người bảo vệ cho những người nghèo và không được đoái hoài trên toàn cầu", nguồn tin cho biết trong một đoạn trích được tờ Mail đăng tải hôm 16/2.

Meghan dự sinh nhật Nữ hoàng Elizabeth II tháng 6/2018, một tháng sau khi kết hôn với Hoàng tử Harry. Ảnh: UK Press
Nguồn tin nói thêm, Meghan muốn nối tiếp công việc nhân đạo và từ thiện của mẹ chồng quá cố. Tuy nhiên, tham vọng làm từ thiện của nữ công tước dường như chỉ là một cam kết "bán thời gian". "Cô ấy đã làm được điều này ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, cô ấy lại muốn làm điều đó với tư cách là một công nương, với sự ủng hộ hoàn toàn của hoàng gia, nhưng theo cách bán thời gian", nguồn tin cho hay.
Cuốn sách cũng cho biết Meghan chưa sẵn sàng cho cuộc sống hoàng gia và cô không thích phải báo cáo lịch trình cho nhân viên. "Cô ấy phải xác nhận trước về thời gian rời đi để tham dự cuộc hẹn hoặc sự kiện nào đó và phải đảm bảo không rời cung điện cùng lúc với bất kỳ thành viên hoàng gia cấp cao nào khác", nguồn tin nói với Quinn.
Một cựu nhân viên khác của Điện Kensington tiết lộ Meghan "ghét" phải ở tại Nottingham Cottage, nơi cô và Harry sống từ năm 2017 đến 2019. Meghan được cho là đã thuyết phục Harry rằng anh đang bị hoàng gia "phớt lờ, gạt ra ngoài lề, đánh giá thấp" và cảm thấy nơi ở tại Nottingham Cottage là sự "phản ánh" cách hoàng gia "coi thường" anh.
Harry đã sống ở Nottingham Cottage trong khuôn viên Cung điện Kensington từ năm 2013 và Meghan chuyển đến sống cùng anh sau khi cả hai tuyên bố đính hôn vào năm 2017. Họ sau đó chuyển đến Frogmore Cottage ở Windsor vào đầu năm 2019 trước khi con trai đầu lòng, Archie, chào đời.

Công nương Diana đi qua bãi mìn ở Angola năm 1997. Ảnh: Rex
Một trong những cận thần của Nữ hoàng Elizabeth II quá cố còn xác nhận Meghan không sẵn sàng tuân theo chiến lược hoàng gia. Họ nói với Quinn rằng Nữ công tước xứ Sussex "có kế hoạch riêng cho cuộc sống hoàng gia của mình, không nằm trong chiến lược chung". Meghan dường như "không hiểu" việc Nữ hoàng Elizabeth II là trung tâm hoàng gia và "chuyện muốn vượt qua Công chúa Anne, Thái tử Charles và Nữ hoàng Elizabeth là điều không thể chấp nhận được".
Nguồn tin giải thích rằng khi bất kỳ ai gia nhập hoàng gia đều phải thực hiện nhiệm vụ theo chỉ thị của các cận thần, nhân viên cấp cao và các thành viên hoàng gia. "Meghan chắc chắn cảm thấy bị ràng buộc bởi điều này, cho rằng cả cô ấy và Harry cần phải thoát ra - vẫn là thành viên hoàng gia và vẫn làm việc cho hoàng gia, nhưng làm theo ý mình mà không cần tham khảo ý kiến của bộ máy hoàng gia", cựu cận thần cho biết.
Trong khi đó, Harry hào hứng với khả năng thay đổi, anh kiên quyết bảo vệ Meghan khi cô bất đồng với các quan chức của cung điện. Sau khi kết hôn, một trong những phụ tá cấp cao đã thôi việc của Harry cho biết, Công tước xứ Sussex bắt đầu coi "hoạt động cốt lõi" là "ở bên Meghan" - thay vì tham dự các sự kiện như các thành viên hoàng gia khác - và "ngày càng theo quan điểm của cô ấy".
Một phần khác của cuốn sách cho rằng Meghan có "tư tưởng cứu thế", dẫn đến xung đột với nhân viên cung điện, nhưng Harry luôn nhanh chóng bênh vực cô. "Tôi không có ý chỉ trích, bởi vì tất cả những ý tưởng lớn của cô ấy đều hướng đến việc làm điều tốt", nguồn tin kết luận.
Một cựu nhân viên cũng lưu ý rằng Harry "quan tâm đến các vấn đề xã hội và quyền của người thiểu số nhiều hơn so với trước khi Meghan xuất hiện". Trước khi gặp ngôi sao phim Suits, các cận thần nhận thấy con trai út của Vua Charles III "khá hạnh phúc" và "dễ gần", có mối quan hệ thân thiết với anh trai, Thân vương William và chị dâu Kate. Tuy nhiên, hiện tại, mối quan hệ đó đã thay đổi đến chóng mặt khi đôi bên ngày càng xa cách, khó có thể hàn gắn trong tương lai gần.
Tùng Anh (Theo Mail)