Nghiên cứu mới được thực hiện bởi Oxford Royale, một công ty về giáo dục, dựa trên thành tích học tập của các thành viên hoàng gia Anh từ thời trung học và thứ hạng những ngôi trường cao đẳng mà họ theo học. Theo NY Post, Oxford Royale đã sử dụng Bảng xếp hạng các trường Đại học Thế giới QS - xếp hạng các ngôi trường dựa trên danh tiếng học thuật và tỷ lệ giảng viên trên sinh viên - như một phần của nghiên cứu.
Kết quả cho thấy Meghan Markle, 40 tuổi, đứng vị trí đầu tiên, do cô từng tốt nghiệp Đại học Northwestern ở Evanston, bang Illinois. Cựu diễn viên Mỹ đã tốt nghiệp cả hai chuyên ngành sân khấu và quan hệ quốc tế từ ngôi trường danh giá, đứng vị trí 30 trên thế giới theo Xếp hạng QS năm 2021.
Phát ngôn viên của Oxford Royale bình luận: "Cuộc sống của một người hoàng gia không hề dễ dàng, phải chịu sự giám sát thường xuyên và thu hút sự chú ý của công chúng. Thế mạnh học tập của Meghan Markle đã trang bị một cách hoàn hảo cho cô ấy trong trọng trách này. Tuy Công tước và nữ Công tước đã rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia, họ vẫn nhận được sự quan tâm, chú ý của thế giới. Việc Meghan khát khao sử dụng vị thế của mình nhằm nâng cao nhận thức đối với nhiều vấn đề trên thế giới phản ánh sự thông minh, óc phân tích và phả hệ giáo dục của cô ấy".
Kate Middleton, nữ Công tước xứ Cambridge, đứng ở vị trí thứ hai trong nghiên cứu trên. Bà mẹ ba con, 39 tuổi, từng học cấp ba ở trường tư thục Marlborough thuộc hạt Wiltshire, nơi cô đạt ba điểm A trong năm cuối. Kate đạt A-level trong môn toán và nghệ thuật, B ở môn tiếng Anh. Tại Anh, nếu thành tích A-level càng tốt, học sinh càng có cơ hội được vào những trường đại học danh tiếng. Kate sau đó theo học tại Đại học St. Andrews ở Scotland - ngôi trường đứng vị trí số 91 trong bảng xếp hạng QS.
Hoàng tử William xếp thứ ba trong danh sách 10 thành viên hoàng gia thông minh nhất, sau khi cũng tốt nghiệp trường St. Andrews. Tuy nhiên, Kate được cho là thông minh hơn nhà vua tương lai, do cô có thành tích tốt hơn chồng trong các kỳ thi A-level. William từng đạt điểm A môn địa lý, B cho nghệ thuật và C môn sinh học trong năm cuối cấp ba.
Em trai William - Hoàng tử Harry không xuất hiện trong danh sách top 10 này của Oxford Royale. Công tước xứ Sussex chỉ đạt hai điểm A ở trường trung học, B môn mỹ thuật và điểm D môn địa lý. Anh không học đại học.
Trong khi đó, một số em họ nổi tiếng của William và Harry xuất hiện trong top 10 này. Công chúa Eugenie, con gái út của Hoàng tử Andrew, ở vị trí số bốn, còn chị gái Beatrice đứng số 10. Hai người cháu khác của Nữ hoàng là Peter Phillips và Zara Phillips lần lượt chiếm số năm và sáu.
Tiểu thư Kitty Spencer - cháu gái cố Công nương Diana ở vị trí số tám khi là thành viên hoàng gia duy nhất có bằng thạc sĩ. Cô gái 30 tuổi sở hữu tấm bằng cử nhân trường Đại học Cape Town ở Nam Phi và bằng thạc sĩ quản lý thương hiệu xa xỉ của Trường Kinh doanh châu Âu ở London.
Hướng Dương (Theo NY Post)