"Một trong những lý do mà Meghan không muốn từ bỏ quyền công dân Mỹ là bởi cô ấy có thể lựa chọn đi theo con đường chính trị", một người bạn của cựu diễn viên phim "Suits" nói với Katie Nicholl của tạp chí Vanity Fair.
"Tôi nghĩ nếu Meghan và Harry từ bỏ các tước hiệu hoàng gia, cô ấy có thể sẽ cân nhắc nghiêm túc việc chạy đua vào ghế tổng thống Mỹ", người này nói thêm.
Tuy nhiên, những người làm việc thân cận với nữ Công tước xứ Sussex thì nhận định Meghan không có ý định phát triển sự nghiệp ở chính trường.
"Dù không phủ nhận rằng Meghan thích chính trị và thường tham gia vào chủ đề này, cô ấy không nuôi dưỡng tham vọng bước vào chính trường", một trong số những người trên khẳng định.
Đây không phải lần đầu Meghan được cho là có ý định sẽ chạy đua tổng thống. Hồi đầu tháng, Jonathan Shalit, nhà quản lý của những người nổi tiếng biết khá rõ về nữ Công tước, đã nói rằng sẽ không hề "vượt quá khả năng" nếu Meghan muốn theo bước ông Trump.
"Cô ấy sinh ra ở Mỹ, có đầy đủ mọi quyền lợi để trở thành tổng thống. Ronald Reagan từng là một diễn viên hạng B và cuối cùng cũng đã trở thành ông chủ Nhà Trắng. Đừng bao giờ nói không bao giờ", Shalit nói với Sunday Telegraph.
Shalit cũng chỉ ra rằng cách mọi người nhìn nhận cặp vợ chồng ở mỹ rất "khác với ở Anh".
"Người Anh có mối quan hệ yêu - ghét đối với nhà Sussex, nhưng ở Mỹ thì khác. Tôi nghĩ Meghan là một người rất tham vọng, nhưng tại đất nước này, đây được xem là một nét tính cách khá khó chịu. Dù vậy cô ấy cũng đã đạt được nhiều điều", Shalit nói thêm.
Harry và Meghan Markle tuần trước bị chỉ trích là "can thiệp vào chính trị Mỹ" sau khi bày tỏ quan điểm của họ về cuộc bầu cử sắp tới. Hoàng tử 36 tuổi khuyên các cử tri "hãy tránh khỏi những bài phát biểu mang tính chất thù hận, những thông tin sai lệch và sự tiêu cực trên mạng xã hội". Còn vợ anh, cựu diễn viên Mỹ Meghan Markle, gọi cuộc chạy đua tổng thống là "cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời chúng ta", kêu gọi người Mỹ hãy tận dụng quyền bầu cử của mình.
Nhiều người nhận định "rõ ràng nhà Sussex đang ủng hộ cho Joe Biden", lấy dẫn chứng về những chỉ trích của Meghan đối với ông Donald Trump trước khi cô trở thành người hoàng gia. Họ cho rằng sự can thiệp của cặp vợ chồng với cuộc bầu cử Mỹ là "không thể chấp nhận được".
Trong khi đó, Cung điện Buckingham tuyên bố: "Công tước hiện không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia và bất kỳ bình luận nào của ông ấy đều là được đưa ra với tư cách cá nhân".
Nhà bình luận hoàng gia Robert Jobson thì cho rằng nhà Sussex nên từ bỏ tước hiệu hoàng gia nếu như cả hai muốn theo đuổi chính trị.
Hướng Dương (Theo Mail)