Zwelivelile Mandela, thành viên Quốc hội Nam Phi và là trưởng bộ tộc Nelson's Mvezo, cho biết anh rất ngạc nhiên trước những phát biểu gần đây của Meghan. "Chúng ta vẫn đang mang những vết sẹo của quá khứ. Nhưng việc ăn mừng Nelson Mandela là kết quả của việc phần lớn người dân chúng tôi được ra đường thực hiện quyền bỏ phiếu lần đầu tiên. Lễ kỷ niệm đó dựa trên việc chiến thắng 350 năm chủ nghĩa thực dân và 60 năm chế độ phân biệt chủng tộc tàn bạo ở Nam Phi", trưởng bộ tộc Nelson's Mvezo nói.
Những lời phản bác của Zwelivelile với nữ Công tước xứ Sussex xuất hiện sau khi tờ The Cut đăng bài phỏng vấn Meghan hôm 29/8. Trong đó, nữ công tước 41 tuổi kể rằng người dân nhảy múa ăn mừng trên đường phố khi cô kết hôn với Hoàng tử Harry giống như lúc ông của Zwelivelile, Nelson Mandela, được trả tự do năm 1990 sau 27 năm ngồi tù.
Cựu diễn viên Mỹ cho biết khi cô tham dự buổi ra mắt phim Vua sư tử ở London năm 2019, một diễn viên người Nam Phi đã kéo cô sang một bên. "Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt phát sáng. Anh ấy nói 'Tôi cần cô biết: khi cô kết hôn với người của Hoàng gia, chúng tôi mở hội ăn mừng trên đường giống như cách chúng tôi đã làm khi Nelson Mandela được thả khỏi nhà tù'", Meghan nhớ lại.
Thân nhân cố Tổng thống Nam Phi không phải người duy nhất bày tỏ sự ngạc nhiên về giai thoại do Meghan tự kể. Một số người Nam Phi cũng lên Twitter mỉa mai "Công chúa Montecito". Hastag #VoetsekMeghan thậm chí còn bắt đầu thịnh hành trên Twitter ở Nam Phi. Voetsek là một từ tiếng Afrikaans, có nghĩa "biến đi". "Không ai ra đường ăn mừng khi cô ta kết hôn cả. Ngụ ý của cô ta rằng chuyện đó giống như khi Tổng thống Mandela được trả tự do là một sự thiếu tôn trọng không chấp nhận nổi", một người tweet.
"Meghan à, cô có thể đánh lừa người Mỹ, đám bạn bè nổi tiếng, tay sai trên mạng xã hội, nhưng cô không thể đánh lừa người châu Phi. Cô đã cho chúng tôi thấy cô là ai khi cố cố phá tan tành Hoàng gia", một người khác viết.
Gần đây, Harry và Meghan đã có mặt tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để kỷ niệm Ngày Nelson Mandela. Nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là tổng thống đầu tiên của Nam Phi. Ông qua đời ngày 5/12/2013, hưởng thọ 95 tuổi.
Tùng Anh (Theo Page Six)