Tối 25/5, video trích từ camera an ninh nhà dân xuất hiện, gây nghi vấn sự việc học sinh lớp 1 trường Tiểu học Quang Trung (phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đi học sớm phải đứng ngoài cổng trường giữa trưa là do phụ huynh dàn dựng.
Trong video, một phụ nữ mặc áo chống nắng màu tím, quần cam, đi xe máy được cho là chị Mai Thị Mùi - mẹ của bé Mai Tuấn Thiên Thanh. Chị này chở con vào trong trường nhưng sau đó vòng ra. Ra đến ngoài đường, chị Mùi dựng xe máy, dắt con gái đến đứng trước cổng trường chụp ảnh, sau đó cùng con lên xe, quay đầu đi.

Chị Mùi và con gái trong video trước cổng trường hôm 20/5.
Góc chụp và bộ trang phục của cháu bé trong video tương đồng với hình ảnh mà chị Mùi từng đăng lên mạng xã hội, thể hiện sự bức xúc về việc con gái mình không được vào trường sớm. Đoạn video cũng cho thấy lúc người phụ nữ chụp ảnh, trường nhộn nhịp học sinh và phụ huynh ra vào, không ai bị ngăn lại ở cổng.
Chia sẻ với Ngoisao.net, chủ nhà, nơi có camera an ninh quay lại cảnh trên, cho biết video được ghi lúc hơn 13h chiều 20/5.
"Vị trí đặt camera là cổng nhà tôi. Nhiều người nói video không đúng sự thật, cắt ghép để bênh vực nhà trường nhưng tôi có thể cung cấp đầy đủ cho mọi người. Ai không tin có thể tới tận nhà tôi cho xem", vị chủ nhà cho hay.
Cũng theo người này, ngày 23/5, công an đã tới lấy video làm bằng chứng.
Trong khi đó, chị Mùi xác nhận người phụ nữ đứng chụp ảnh trong video đúng là mình. "Khi chở con ra cổng trường, tôi xuống xe, bảo con đứng ở rìa cổng vì chỗ đó có bóng mát rồi chụp ảnh bé. Vài giây sau, tôi bảo con lên xe để đến nhà một phụ huynh khác nhờ chở đi học đúng giờ", chị Mùi nói.
Chị Mùi thừa nhận câu chuyện chị kể đi một đoạn quay lại thấy con đứng nắng trước cổng là không có thật. Tuy nhiên, thực tế đúng là hôm trước bé đi sớm bị cô giáo phê bình, còn hôm đó khi mẹ bảo ngồi gốc cây đợi đến giờ học, bé hốt hoảng nói các anh chị Sao đỏ không cho ngồi đây. Chị Mùi cho biết bức xúc về việc đó nên đăng lên mạng xã hội phản ánh.
Đại diện Công an quận Ngô Quyền cho hay đã vào cuộc điều tra. Bà Đào Thị Cẩm Ly, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung, cũng cho biết nhà trường đã nhận được thông tin về đoạn video. "Chúng tôi đang họp để xác minh vụ việc", bà Ly nói.
Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội), trường hợp phụ huynh có hành vi tự dàn dựng chụp ảnh, thông tin sai sự thật để vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của giáo viên, xâm phạm uy tín của nhà trường thì đó là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ nghiêm trọng mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
"Mức phạt hành chính với cá nhân 5-10 triệu đồng. Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống thì mức hình phạt cao nhất có thể đến 7 năm tù", luật sư Cường cho biết.
Trước đó, trên Facebook, chị Mùi đăng tải câu chuyện nói con gái không dám chờ trong sân trường mà phải đứng ngoài cổng dưới trời nắng vì sợ giáo viên phê bình. Chị Mùi cho biết sau đợt giãn cách xã hội vì dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên chị thôi cho con ăn bán trú mà đón về nhà vào buổi trưa.
Ngày 19/5, chị Mùi chở con đến trường sớm hơn giờ mở cổng là 13h30, cháu bé sau đó cùng một số bạn gây ồn ảnh hưởng tới các bạn bán trú nên bị cô giáo chủ nhiệm chụp ảnh đăng lên zalo để phê bình. Hôm sau, chị Mùi tiếp tục cho con đi học sớm và cho biết con mình phải đứng ngoài cổng khi không được các bạn Sao đỏ cho đứng trong sân trường.
Phạm Chiểu