Yêu hoa và thích làm đẹp không gian sống, chị Trần Thị Định (Hà Nội) đã mày mò tự cắm bình hoa hồng leo gồm 100 cành, có chiều cao 1m. Chị tiết lộ để có bình hoa đẹp, chị đã thực hiện hai khâu: dưỡng và cắm hoa. Từ khi mua hoa về, chị Định tuốt sạch lá và gai, chỉ để lại 3 cành lá đẹp gần bông. Chị dùng dụng cụ chuyên dụng để tuốt gai hoa hồng, giúp cho việc cắm hoa dễ dàng, tránh gai đâm khi thao tác. Bộ dụng cụ để tuốt gai hoa hồng của chị Định gồm có: tuốt nhựa màu xanh cho hồng thường, ít gai; tuốt nhựa màu cam dành cho hồng nhiều lá; tuốt sắt màu đỏ cho hoa hồng nhiều gai chi chít. Còn dung dịch dưỡng hoa được chị mua về. Mỗi lần pha dung dịch dưỡng hoa, chị áp dụng tỷ lệ một bình nước lã pha cùng 1/2 nắp bình dưỡng. Sau khi pha xong dung dịch, chị cắt chéo khoảng 2 cm cành, ngâm hoa vào thùng nước to có chứa nước dưỡng đã pha theo quy định. Chị ngâm 2 - 12 tiếng tùy hoa. Với hoa hồng leo màu vàng, chị ngâm đủ 6 tiếng để hoa hút căng nước. Sau đó, chia hoa hồng làm ba loại theo độ cao. Chị chọn một cành cao nhất, đẹp nhất để cắm chính giữa bình. Về cách cắm, chị Định chọn 5-6 cành có độ cao vừa, cành cong rủ mềm mại để cắm, tiêu chí là cắm sao cho độ cao của cành tính từ miệng bình tới đầu bông bằng độ cao của bình. Chị còn nhặt vài cành hoa cong để riêng nhằm tạo hình sau đó. Chị Định tiếp tục cắm xen giữa hai bông, cắm cao dần lên tạo hình ngọn tam giác. '3 bông hoa gần nhau, không giống nhau, không cùng nằm trên một mặt phẳng sẽ khiến bình hoa có chiều sâu. Tuyệt đối tránh cắm hoa chúi mặt xuống đất', chị bật mí. Chị Định tiếp tục nhặt các cành hoa cong đã để riêng rồi cắm, tạo dáng hoàn thiện. Mỗi ngày, chị để ý lượng nước trong bình để đổ thêm nước có dưỡng giúp hoa tươi lâu. Với cách dưỡng, cắm hoa khoa học, bình hoa hồng của chị Định có thời gian nở đẹp tới 9 ngày. Hằng Trần