Vì hiểu tầm quan trọng của việc biết một ngôn ngữ thứ hai đối với tương lai các con nên hàng ngày, hai bé Phạm Minh Huy (sáu tuổi) và bé Phạm Minh Hiển (bốn tuổi) đều được mẹ - chị Nguyễn Thị Thanh Thịnh (Sóc Sơn, Hà Nội) cho tiếp xúc với tiếng Anh. Với kinh nghiệm từng thực tập tại tổ chức phi chính phủ, làm việc cho công ty nước ngoài, chị Thịnh tự lên giáo trình, đồng hành cùng con khi chinh phục ngôn ngữ thứ hai.
Chị Thịnh tin rằng "để con giỏi tiếng Anh, hãy để bé coi tiếng Anh là ngôn ngữ, không phải là môn học". Vì vậy, cách làm của chị là đều dành từ 30 - 45 phút mỗi ngày để trao đổi với con bằng tiếng Anh. Trong thời gian học, mẹ và các bé chơi các trò chơi vận động, đố chữ nhằm giúp bé dễ dàng ghi nhớ từ vựng. Ngoài ra, chị Thịnh đưa ra các phương pháp tạo tình huống để nhằm giao tiếp với con, tăng tư duy phản xạ logic.
"Khi trẻ học rập khuôn theo một giáo trình mẫu, cha mẹ vô tình hạn chế năng lực sáng tạo ở trẻ. Do vậy, tôi luôn tăng cường việc nói tiếng Anh thông qua các trò chơi, kể chuyện, đọc thơ... Con tôi vừa thấy vui tươi, thoải mái nói tiếng Anh mà không sợ sai, vừa kích thích bé phát triển tư duy phản biện", chị tiếp tục. Để rèn luyện kĩ năng phát âm và nghe của con, chị Thịnh thường cho bé học các bài hát thiếu nhi như Jingle Bells, Clap your hands..., cho con xem phim hoạt hình và tập nói theo các nhân vật trong phim khi các bé đủ bốn tuổi. Việc làm này giúp tạo hứng thú cho con trong việc luyện phát âm giống như người bản xứ.
Kết thúc mỗi lần học tiếng Anh cùng con, chị Thịnh đánh giá mức độ hiệu quả của việc học bằng cảm xúc của bé thay vì điểm số. "Tôi luôn hỏi con các câu như: 'Con học tiếng Anh hôm nay có vui không? Có thấy thú vị không?' Quan điểm của tôi không nên tạo áp lực quá lớn về điểm số của con. Hãy luôn là bạn của con, tạo sự thoải mái trong giao tiếp giữa bố mẹ với con bằng ngôn ngữ tiếng Anh hàng ngày trong đời sống", chị nói.
Khi học cùng con, nếu phát hiện con cần mẹ hỗ trợ gì, đang yếu ở đâu, chị tiếp tục soạn và chỉnh sửa lộ trình, phương pháp để kích thích con phát triển ngôn ngữ tiếng Anh hiệu quả. "Ban đầu, các con gặp khó khăn trong việc nghe tiếng Anh, nhận biết các âm và nhại theo. Nhưng sau một thời gian được mẹ hướng dẫn kỹ thuật nghe, chỉnh cách phát âm, sửa khẩu hình miệng, các con nghe nói tốt, đặc biệt là biết nhấn trọng âm", chị Thịnh bổ sung.
Nhờ sự sát sao của mẹ và việc không gây áp lực mỗi khi tiếp cận tiếng Anh, các bé đều thích học tiếng Anh. Trong ngày, hai em thường hỏi mẹ bằng tiếng Anh: "What is this?" (Đây là gì vậy mẹ?) cùng nhiều câu hỏi đơn giản khác cũng bằng ngôn ngữ này.
Tuy vậy, với bậc cha mẹ muốn con giỏi tiếng Anh mà bản thân không có vốn tiếng Anh, chị Thịnh khuyên không nên tham gia dạy tiếng Anh cho con. "Bởi vì qua tìm hiểu, tôi được biết giai đoạn trẻ từ 5 - 10 tuổi cần biết phát âm chuẩn. Nếu cha mẹ phát âm sai, con sẽ bắt chước theo. Và một khi bé phát âm sai sẽ rất khó sửa sau này", chị cho hay. Chị gợi ý bố mẹ nên hỗ trợ con bằng cách nhắc con thời gian học tập môn tiếng Anh (30 - 45 phút), tìm một giáo viên tiếng Anh chuẩn để đồng hành cùng con, chinh phục ngôn ngữ mới.
Hằng Trần