Theresa Nguyễn, đạo diễn kiêm biên tập của "Hành trình xanh" năm thứ hai đã chọn Lê Bảo An là người dẫn cho chương trình này vì Bảo An không chỉ thích hợp với yêu cầu của chương trình mà còn có kinh nghiệm và rất tự tin.

- Bảo An có thể nói rõ hơn một chút về chương trình truyền hình "Go Green – Hành trình xanh" năm thứ 2?
- Chương trình năm nay mang tính thực tế và cởi mở hơn nhiều. Format mới tập trung sâu vào các tình huống thực tế và thể hiện mở dưới hình thức một diễn đàn trẻ có sự tham gia của các cộng tác viên trên toàn quốc.
- Một người dẫn chương trình là cộng gộp của đẹp trai, ăn hình, ăn nói lưu loát và hoạt ngôn, anh nghĩ thế nào?
- Đó là “đa phần”, nhưng sẽ khó khăn, vì nếu chỉ có mấy yếu tố như thế thì sẽ không theo nổi chương trình này. Tuy có thể gọi là một chương trình giải trí vì đây là phim, nhưng lại không như các loạt phim ngắn đang được trình chiếu trên TV. Phim Hành trình xanh mang lại cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn mới bởi các vấn đề về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường được đề cập một cách tự nhiên, chân thành và đặc biệt, lại là những chủ đề rất thời sự. Vì thế, lần nào dẫn, tôi cũng đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc tìm hiểu trước vấn đề.

- Bạn có gặp áp lực gì khi tham gia chương trình này?
- Khó có thể gọi đó là áp lực nếu như việc đó là bổ ích và mang lại tri thức cho tôi. Đặc biệt, nó lại khiến tôi hăng say hơn với công việc. Chương trình này có một điều mới mẻ đặc biệt lôi cuốn không chỉ MC mà còn cả ekip làm chương trình tham gia một cách tâm huyết bằng những kịch bản “mở”. Nói đúng ra, tôi không muốn gọi đó là kịch bản. Nếu là kịch bản, nội dung phải có khung "cứng", khách mời, người dẫn thuộc kịch bản. Tuy nhiên điều đó không đúng với chương trình này.
- Với anh, thì đâu là điều thú vị nhất của chương trình này?
- Như đã nói, tôi thấy thích thú ở điểm phiên bản mới của loạt phim truyền hình ngắn, không gò bó trong phạm vi kịch bản. Mỗi tuần chương trình sẽ giới thiệu một clip phóng sự về môi trường do các tình nguyện viên gửi về. Tiếp đó, những người tham gia buổi ghi hình sẽ cùng nhau trao đổi, trò chuyện với tác giả của phóng sự đó để chia sẻ suy nghĩ, cũng như tìm hiểu các ý kiến phân tích của chuyên gia. Với hình thức mới này, các bạn trẻ khắp nơi trên mọi miền đất nước cũng có thể đóng góp những ý kiến và hình ảnh quay được trước các vấn đề liên quan đến môi trường, cũng như cộng tác cùng làm phim với chương trình.
- Theo anh, chương trình đã mang đến thông điệp gì cho những bạn trẻ yêu môi trường?
- Những sân chơi giáo dục vừa vui, vừa bổ ích lại vừa có tính giải trí vốn đã không có nhiều. Đặc biệt, rất nhiều bạn trẻ dù muốn cũng không có điều kiện để tham gia. Chính vì thế, thông qua chương trình này, tôi cũng muốn góp một phần nào đó dù là bé nhỏ trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường. Nói thật là tham gia vào Hành trình xanh, thấy ý thức của tôi với môi trường nâng cao hơn hẳn.
- Bạn quan tâm đến vấn đề nào về môi trường nhất?
- Tôi nghĩ nhiều đến vấn đề rác thải. Hàng ngày đi trên đường phố thấy các bạn trẻ chưa có thói quen đổ rác đúng nơi quy định, nơi có biển cấm thì rác càng đổ nhiều. Thùng rác cũng là một vấn đề, thùng rác bẩn, bị phá hoại, nắp bị bung, mọi người ngại đổ vào nên vứt rác lung tung, gây ô nhiễm môi trường.
| Tháng 6/2008, công ty ôtô Toyota Việt Nam phối hợp với Tổng cục Môi trường (VEPA) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) ra mắt chương trình bảo vệ môi trường với tên gọi “Go Green – Hành trình Xanh”. Qua hơn một năm thực hiện, chương trình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích, huy động được sự tham gia tích cực của nhiều thành viên trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ như: Hành trình xanh – Bảo tồn thiên nhiên, cuộc thi thiết kế thời trang Go Green Fashion Show, chương trình truyền hình Hành trình xanh (phát sóng trên VTV1 vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật hàng tuần), dự án trường học thân thiện, dự án sản xuất điện năng quy mô nhỏ từ Biogas, ngày hội vẽ “Bức tranh kỷ lục về môi trường” và cuộc thi Ý tưởng xanh. |
Phương Linh