Leyna Nguyễn từng được bình chọn là một trong 25 người Việt có ảnh hưởng nhất tại Mỹ. Ảnh: Ronfineman. |
Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1940 có 6 phòng ngủ, 4 phòng tắm nằm ở đường Valley Spring, Los Angeles.
Theo Blockshopper, Leyna hiện là người dẫn chương trình thời sự kiêm phóng viên của đài KCAL-TV/CBS-2 ở Los Angeles. Trước khi làm việc cho đài truyền hình này, cô từng có thời gian cộng tác với hai nhà đài cùng một lúc, KCRA-TV ở Sacramento và chi nhánh CBS của WRDW-TV ở Augusta, tiểu bang Georgia.
Ngoài ra, Leyna Nguyễn cũng thử sức ở vai trò phóng viên trong các chương trình như Boston Legal, Pushin Daisies, Las Vegas và Without A Trace. Bên cạnh làm truyền hình, cô còn vào vai phóng viên trong một số bộ phim như The Day After Tomorrow và Austin Powers in Goldmember.
Chào đời tại Đông Hà, Quảng Trị, cô bé ban đầu có tên là Lina bởi mẹ cô rất thích dùng kem thoa mặt Lina, một loại mỹ phẩm rất được các bà các cô ưa chuộng thời bấy giờ. Năm 1975, lên 5 tuổi, bé Lina theo gia đình sang định cư tại bang Minesota, Mỹ. Tại đây, những người hàng xóm quen gọi cô bé là Leyna. Lina chuyển thành Leyna từ đó.
Năm 1987, cô đoạt vương miện Miss Asia khi mới 17 tuổi. Năm 22 tuổi, Leyna lấy bằng cử nhân truyền thông đại chúng của trường đại học Webster ở St. Louis. Tháng 4/2005, cô đã đưa chồng là nhà sản xuất truyền hình người Mỹ gốc Italy, Michael Muriano về Đông Hà để tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống Việt.
Bình Minh