Ngày 27/5, Hanh đến khu vực trên để hành nghề chở xe ôm. Lúc đó, tại khu vực này cũng có một số người đang đứng đón khách. Để khỏi giành nhau trong quá trình đón khách, mọi người thỏa thuận sẽ lần lượt từng người đi chở khách. Khi Vương Thế Hanh đến lượt chở đã nhường cho anh Đỗ Mạnh Hiếu đi trước. Sau ít phút đến lượt Hiếu, Hanh lấy xe đi chở thay. Thế nhưng việc này không được đồng nghiệp là Đinh Văn Thắng (32 tuổi, trú tại Mai Đình, Sóc Sơn) đồng ý.
Sau khi Hanh quay lại bến xe, Thắng đã dùng tay không đánh nhau với Hanh. Lúc đó, công an cửa khẩu Nội Bài tới can ngăn. Nhưng do bực tức vì bị đánh đau nên ngay khi công an đi khuất, Hanh mở cốp xe lấy dao rồi đâm vào sườn anh Thắng. Do vết thương quá nặng, anh Thắng tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án mạng, bị cáo đã chạy trốn sang nhà vợ thứ 2 (không hôn thú) là Lâm Thị Kim Thoa ở ngõ 191 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ. Ba ngày sau, Hanh đã ra đầu thú và giao nộp lại tang vật vụ án cho công an huyện Sóc Sơn.
Trước diễn biến vụ việc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.
Việt Dũng