Người này 41 tuổi, gọi là Song (không nêu đầy đủ họ tên), đã hiến máu 15 lần tại ngân hàng máu thành phố Dehui, tỉnh Cát Lâm, khoảng giữa tháng 1/2003 và tháng 6/2004. Song là người thất nghiệp và dựa vào việc bán máu để sinh sống. Việc mua máu bị cấm tại Trung Quốc, nhưng đây là vấn đề chưa được giải quyết.
Song nói ông không hề biết mình bị HIV dương tính, cho đến khi được chẩn đoán xác nhận vào tháng 10/2004, khi các quan chức Cát Lâm mở cuộc điều tra về các trường hợp nhiễm HIV do máu. Theo Tân Hoa Xã, máu của Song không hề được xét nghiệm và đã được truyền cho 25 bệnh nhân. 18 người trong số đó bị nhiễm HIV và ba người đã chết. Song cũng lây HIV cho hai người bạn tình của ông.
Ngân hàng máu này đóng cửa vào tháng 7/2004, sau khi Bệnh viện nhân dân Dehui tiếp quản nó. 11 quan chức, trong đó có cựu giám đốc và cựu phó giám đốc ngân hàng máu, đã bị tạm giữ và sẽ bị truy tố. Trung Quốc hiện có 840.000 người bị nhiễm HIV và 80.000 người bị AIDS.
(Theo Tuổi Trẻ)