Bạn có thể thử nghiệm cách trang điểm đơn giản có 4 bước sau ngay trong buổi đi chơi cuối tuần này.
Bầu mắt: Dùng loại cọ tán bằng lông ngựa xốp và mềm có kích cỡ vừa phải để đánh sáp trắng hoặc màu nhạt nhất mà bạn có. Sau đó, tán thật nhẹ tay cho đều. Các màu nhạt thường tạo cảm giác bầu mắt bạn rộng hơn (cũng như một căn phòng sơn màu nhạt lúc nào cũng cho ta cảm giác thoáng đãng hơn).
Nhớ là phải rũ cọ thật sạch để tránh phấn mắt rơi trên mặt tạo những vết lốm đốm sẽ không đẹp.
Bóng mắt: Dùng màu trung bình như nâu, vàng nhạt... đánh từ viền mí lên khoảng 3/4 bầu mắt. Đây là cách giúp mắt bạn sâu hơn. Tuy nhiên, nên dùng cọ tán đều màu, đậm ở sát mí và nhạt dần phía trên. Dùng cọ tạo bóng mắt, đầu dẹt hơi to, để phủ màu sáng lên cả bầu mắt.
Viền mí mắt: Dùng chì kẻ tạo một đường dày xung quanh viền mắt. Có thể dùng cọ nhấn sát mí cho mắt bạn to hơn, nên dùng loại cọ dẹt và mỏng làm bằng sợi tổng hợp. Đường viền mí trên kẻ đậm hơn sẽ tạo cảm giác lông mi dày hơn. Sử dụng chì kẻ cho ban ngày và mắt nước vào buổi tối.
Lông mi: Chải mascara làm dày và dài mi khiến mắt to và sâu hơn. Xem lại lông mày, làm gọn những sợi “mất trật tự” để khuôn mặt bạn thêm cá tính và sắc sảo. Có thể sử dụng chì màu nâu nếu lông mày bạn quá thưa.
Nên và không nên
Nên: Tán màu mắt cho đều các màu hòa lẫn vào nhau. Như thế, mắt bạn mới đẹp tự nhiên.
Chọn tông màu có cùng một gam. Nếu bạn thích các tông sáng như hồng, xanh lá, hãy pha trộn những màu này một cách tinh tế để có màu mắt thật mịn và trẻ trung. Nếu bạn ưa những tông màu đậm hơn thì nên dùng màu bột, đừng sử dụng màu sáp vì chúng dễ vón cục, trông không đẹp.
Khi kẻ viền mắt, cần chú ý đường viền trên. Đa số phụ nữ châu Á có lông mi thưa. Vì thế viền trên đậm sẽ hạn chế nhược điểm này.
Nếu buộc phải đi thẳng từ cơ quan đến một bữa tiệc nào đó, đừng vội thay đổi màu mắt của bạn. Chỉ cần nhấn thêm màu đậm hơn cho đôi mắt.
Không nên: Tránh chọn những màu quá tối vì dễ khiến mắt bạn bị lu mờ và buồn.
Đừng bao giờ cho rằng chọn màu mắt trùng với màu trang phục là đẹp. Phấn má hồng có các thành phần riêng, không thích hợp để đánh mắt, nhất là những bạn đeo kính áp tròng.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)