Một đợt bán tháo khiến cổ phiếu của gã khổng lồ truyền thông xã hội giảm mạnh 4,9% hôm 4/10. Từ giữa tháng 9 tới nay, cổ phiếu Facebook giảm khoảng 15%. Giá cổ phiếu lao dốc thổi bay 6 tỷ USD tài sản của nhà sáng lập Mark Zuckerberg. Hiện tài sản của Zuckerberg giảm còn 121,6 tỷ USD, đứng thứ 5 trong danh sách tỷ phú thế giới, tụt một bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg so với tuần trước.
Cổ phiếu của Facebook lao dốc trong bối cảnh các lãnh đạo mạng xã hội này tìm cách bảo vệ công ty trước cáo buộc của nhân viên cũ rằng công ty chỉ ưu tiên lợi nhuận, thay vì lợi ích của công chúng. Đồng thời, hàng loạt dịch vụ như Instagram, Messenger, WhatsApp bị sập trên toàn cầu khiến hàng triệu người không thể truy cập dịch vụ trong 6 giờ.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập và CEO của Facebook. Ảnh: AP
Trước đó, vào ngày 13/9, Frances Haugen, cựu giám đốc sản phẩm của Facebook, tiết lộ nhiều tài liệu cho thấy Facebook vì lợi nhuận mà bỏ qua các thông tin sai lệch. Ví dụ như tác hại của Instagram đối với sức khỏe tâm thần của các cô gái tuổi teen và thông tin sai lệch về cuộc bạo loạn ở đồi Capitol ngày 6/1.
"Điều tôi thấy nhiều lần ở Facebook là xung đột lợi ích giữa những gì tốt cho công chúng và những gì tốt cho Facebook. Họ hết lần này đến lần khác chọn cách tối ưu hóa lợi ích của mình, như kiếm nhiều tiền hơn", Haugen nói với đài CBS hôm 3/10.
Đáp lại, Facebook cho rằng tuyên bố của Haugen "gây hiểu lầm" và khẳng định ứng dụng của họ có lợi nhiều hơn là gây hại. "Mỗi ngày, đội ngũ kiểm duyệt của chúng tôi phải cân bằng giữa mong muốn thể hiện quan điểm cá nhân của hàng tỷ người dùng và nhu cầu duy trì môi trường an toàn và tích cực. Facebook tiếp tục thực hiện những bước tiến đáng kể nhằm giải quyết vấn nạn lan truyền thông tin sai lệch và nội dung có hại", Lena Pietsch, người phát ngôn của Facebook, nói.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)