![]() |
Marc Overmars. |
Hôm qua, Overmars buồn bã thông báo về quyết định giải nghệ: “Tương lai bóng đá của tôi đã chấm dứt. Đầu gối của tôi gặp phải quá nhiều vấn đề và tôi không thể chơi bóng ở trình độ đỉnh cao nữa”.
Năm 2000, từ Arsenal, Overmars chuyển tới thi đấu cho Barcelona với mức phí chuyển nhượng 36 triệu euro. Qua đó, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá Hà Lan từ trước tới nay, và cũng là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB xứ Catalan. Được kỳ vọng thay thế Luis Figo, nhưng Overmars đã không làm được điều này, và trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn nhất tại sân Nou Camp. Cuối mùa giải vừa qua, anh đã được đưa vào danh sách chuyển nhượng dù vẫn còn một năm hợp đồng.
Theo VnExpress, khởi nghiệp tại CLB Go Ahead Eagles, Overmars chuyển tới thi đấu cho Ajax Amsterdam năm 1992. Tại đây, anh cùng với Seedorf, Kluivert, Davids trở thành một “thế hệ vàng” mới của bóng đá Hà Lan, giúp Ajax đoạt danh hiệu Champions League 1995 và ba chức vô địch Hà Lan. Chuyển sang Arsenal năm 1997 với giá chuyển nhượng 7 triệu bảng, ngay mùa bóng đầu tiên, Overmars đã góp phần đưa đội bóng thành London tới cú đúp vô địch giải ngoại hạng và đoạt Cup FA. Năm 2000, anh cùng đồng đội tại Arsenal là Emmanuel Petit tới thi đấu cho Barcelona. Overmars đã 86 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan (ghi 17 bàn thắng), chỉ sau Frank de Boer (112 lần) và Edwin van der Sar (89 lần).