"Quá bức xúc, chúng tôi chuyển nhà vài ba lần, nhưng số phận dường như không thoát nổi karaoke. Lại vẫn những cảnh mấy ông U60 ôm ấp gái hát, rồi đêm đêm lũ “gà móng đỏ” “gáy” nhau chí choé trước hiên nhà... ", bức thư viết tiếp.
Bộ trưởng Phạm Quang Nghị đã đọc bức thư trên tại Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra tại Hà Nội hôm qua do Bộ VHTT tổ chức. Cử toạ cười rộ vì lời lẽ bức thư. Bộ trưởng Phạm Quang Nghị cho biết, ông nhận được hàng chục bức thư như thế, cho thấy sự ủng hộ của quần chúng trước chủ trương này.
Mỗi tỉnh, thành có một cách làm riêng với karaoke. Quảng Ninh đã giao cho Sở VHTT phối hợp với Sở Du lịch, Sở Thương mại điều tra quán bar, vũ trường, karaoke, massage... Hải Phòng kết hợp kiểm tra vũ trường, bar, karaoke, băng đĩa hình.
Dù mới thị sát 56/121 điểm, nhưng có thể thấy sàn disco hay quán bar ở thành phố Cảng không lớn như người ta vẫn tưởng về một điểm ăn chơi trung tâm vùng Đông Bắc.
Theo Tiền Phong, Bà Rịa-Vũng Tàu lại áp dụng quy định rõ mỗi phòng hát chỉ có một nhân viên phục vụ, vừa chỉnh nhạc vừa bồi bàn. Theo đại diện UBND tỉnh, trong 4 loại hình dịch vụ đều có môi giới trên, khó phát hiện nhất là massage.
Hiện Bà Rịa-Vũng Tàu có 8 quán bar, vũ trường và 350 hàng karaoke, nhưng có dấu hiệu “hát mỏi tay” thì khoảng 50 hàng, đang trong “tầm ngắm” của tỉnh.
Khánh Hoà là nơi chưa phát hiện được thuốc lắc nhưng Nha Trang rất có thể trở thành tụ điểm mới nếu dân “bay” tại TP HCM bị truy quét dữ phải tìm nơi dạt “vòm”.
Theo đại diện tỉnh Khánh Hoà, việc thanh kiểm tra các tụ điểm này phải làm liên tục, không chỉ theo phong trào hay chiến dịch. Nên xem xét lại tiêu chuẩn cấp sao cho khách sạn bởi hiện nay phòng massage là một trong những tiêu chí trọng lượng khi xét cấp sao.