Theo bản thông báo nội bộ Weibo Corp. gửi cho nhân viên, Mao Taotao, người gia nhập công ty vào năm 2010 và đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng đã "bị sa thải và không tái tuyển dụng trong tương lai". Mao bị nghi ngờ lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ, xung đột trực tiếp với lợi ích thương mại của công ty. Mao cũng bị cảnh sát tạm giữ với cáo buộc nhận hối lộ và gây tổn thất nghiêm trọng.
"Là một nhân sự lâu năm và là người đứng đầu bộ phận quan trọng của Weibo nhưng ông Mao không làm việc gương mẫu, rơi vào cám dỗ. Đây là điều đáng tiếc và đau lòng", bản thông báo nội bộ của Weibo nêu.
Ngày càng nhiều vụ tham nhũng trong ngành công nghiệp internet khiến chính phủ Trung Quốc tăng cường giám sát, điều tra tham nhũng với các tập đoàn công nghệ. Nhiều cái tên lớn như tập đoàn Tencent, Alibaba đều bị "sờ gáy".

Giao diện của mạng xã hội Weibo. Ảnh: Reuters.
Hồi tháng 2, Zhao Danyang, cựu phó chủ tịch tại Kuaishou, đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Một giám đốc cấp cao của gã khổng lồ internet Tencent cũng bị điều tra với cáo buộc tương tự.
Để đối phó với các vụ tham nhũng đang gia tăng, một số công ty internet đã bắt đầu thiết lập các cơ chế chống tham nhũng của riêng họ. Năm 2012, Alibaba thành lập một bộ phận đặc biệt nhằm vào tham nhũng và gian lận. Những gã khổng lồ công nghệ khác cũng đã thành lập các đội đặc nhiệm để xem xét các cáo buộc tham nhũng của công ty.
Sina cho biết công ty đang hỗ trợ cảnh sát điều tra cáo buộc nhận hối lộ của Mao.
Weibo Corp. vận hành mạng xã hội cùng tên, với hơn 1 tỷ người dùng tại Trung Quốc. Doanh thu của Weibo đạt 458,90 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo kết quả tài chính của Weibo. Doanh thu quảng cáo và tiếp thị là 390 triệu USD, tăng 42%.
Hôm 6/8, Weibo thông báo tạm ngừng chức năng xếp hạng các nghệ sĩ giải trí thông qua bình chọn của người hâm mộ. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan quản lý internet Trung Quốc phát động một chiến dịch lành mạnh hóa văn hóa thần tượng.
Sơn Nam (Theo Global Times)